Triệt phá đường dây buôn thuốc lắc lớn

Bí mật và bất ngờ của chuyên án 114E

Bí mật và bất ngờ của chuyên án 114E

Nhiều tháng ròng rã trinh sát và lập chuyên án, đầu tháng 4-2005, Phòng Cảnh sát điều tra các loại tội phạm về ma túy (PC17) đã triệt phá một đường dây mua bán, tiêu thụ thuốc lắc lớn. Hàng loạt bất ngờ xảy ra trong quá trình trinh sát, phá án. Hơn 6.100 viên Ecstasy các loại có giá trị gần 2 tỷ đồng và 15 đối tượng với nhiều công cụ, phương tiện đã bị thu giữ!

  • Thành lập chuyên án 114E
Bí mật và bất ngờ của chuyên án 114E ảnh 1

Các con nghiện thuốc lắc bị bắt tại Karaoke Ngọc Sương 161 Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh ngày 9-3.

Trước tình hình các loại tân dược gây nghiện (thuốc lắc) tràn ngập trên thị trường, tháng 11-2004, chuyên án 114E được thành lập.

Theo kế hoạch điều tra ban đầu, chuyên án sẽ bắt đầu từ những nhân vật cộm cán, như Tiến “mổ”, Kim Tuyết, Đạt “ma”… nhưng trong quá trình xác minh, lực lượng trinh sát lại phát hiện thêm 2 đường dây khác cung cấp thuốc lắc trên địa bàn thành phố. Một từ Hồng Công về Hải Phòng vào thành phố và đường dây khác do các đối tượng sang Campuchia mua và vận chuyển về thành phố tiêu thụ.

Cũng tại thời điểm này, trinh sát còn nắm bắt được phương thức tiêu thụ. Thuốc lắc dạng viên và đá chúng tiêu thụ đến tận các đầu mối trung gian và con nghiện tại nhà hàng, vũ trường; riêng Ecstasy dạng bột chúng sử dụng khuôn ép thành viên để tiêu thụ tại tất cả các điểm.

Tại thời điểm triển khai chuyên án 114E, ở thành phố song song tồn tại 3 đường dây tiêu thụ, mà đường dây nào cũng nổi cộm. Triệt phá đường dây nào trước và không đánh động đường dây khác?

Ngay thời điểm chuẩn bị ra quân, cuối tháng 3-2005, Công an quận Bình Thạnh đã tổ chức kiểm tra hành chính và bắt quả tang hơn 100 đối tượng sử dụng thuốc lắc tại quán karaoke Song Ngọc. Trước đó vào ngày 4-2, tại quán cà phê Thiên Đường (số 214B Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3) lực lượng trinh sát đã bắt quả tang Vũ Minh Đào (sinh năm 1958, thuờng trú Hải Phòng; tạm trú khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12) đang tàng trữ hơn 2.000 viên thuốc lắc, 2.500 USD…

Đây là đối tượng chính trong đường dây cung cấp thuốc lắc từ Hồng Công về thành phố tiêu thụ. Đường dây tiêu thụ dần ló dạng, mắt xích quan trọng trong đường dây tiêu thụ thuốc lắc tại thành phố lại do Nguyễn Thị Kim Tuyết cầm đầu. Nữ tội phạm này hàng đêm tiêu thụ 200 – 300 viên thuốc lắc đã rục rịch trả phòng đang thuê và di chuyển chỗ ở mới.

Rạng sáng ngày 11-3, tại ngã tư Vĩnh Viễn – Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, các trinh sát đã bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Tuyết (tạm trú phường Tân Định, quận 1) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Gần 400 viên Ecstasy; đặc biệt là 7 cuốn sổ ghi chép các hoạt động mua bán thuốc lắc trên địa bàn thành phố.

  • Ông Năm là ai?
Bí mật và bất ngờ của chuyên án 114E ảnh 2

Lê Văn Tiền

Kể từ khi bắt được Kim Tuyết, đường dây mua bán thuốc lắc lại chuyển theo hướng khác. Theo hồ sơ trinh sát và quá trình dày công theo dõi điều tra, các đối tượng vừa bị bắt giữ cũng chưa phải là đối tượng chính trong đường dây cung cấp thuốc lắc. Sự trùng lắp đến bất ngờ về một nhân vật có tên là “Ông Năm”. Hàng loạt đối tượng lần lượt sa lưới.

Chiều 11-3, Nguyễn Minh Trung (tự Tùng) bị bắt tại đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Đây là lính “ông Năm”. Đêm 12-3, cũng trên tuyến đường này, Đặng Văn Thuận đã bị bắt khi đang vận chuyển ma túy theo lệnh của “ông Năm”.

Ông Năm là ai? Qua điều tra khẩn cấp, đêm 13-3, tại số 107D đường Ngô Quyền, phường 11, quận 5, trinh sát PC 17 đã bắt khẩn cấp Lê Văn Tiền, sinh năm 1959, tại An Giang. Gần 3.200 viên Ecstasy bị thu giữ cùng 37 gói hàng đá (Ice). Đây chính là nhân vật “ông Năm” trong đường dây tiêu thụ thuốc lắc trên thành phố.

Qua điều tra, “Ông Năm” có 3 tiền án. Năm 2002, sau khi ra tù Lê Văn Tiền đã cùng Nguyễn Văn Tiến thiết lập đường dây vận chuyển Ecstasy từ Campuchia về Việt Nam. Để thu lợi nhuận cao hơn, chúng mua Esctasy dạng bột rồi đem về Việt Nam ép thành viên. Trên thị trường thuốc lắc, loại nào mới ra chúng đều có với công nghệ làm khuôn ép “tốc hành”. Nguồn lợi thu vào từ đường dây tiêu thụ thuốc lắc ngày càng cao, ước tính hàng trăm triệu đồng cho mỗi chuyến hàng.
  • Đánh sập mạng lưới sản xuất!
Bí mật và bất ngờ của chuyên án 114E ảnh 3

Các khuôn ép thuốc lắc của đường dây Nguyễn Văn Tiến.

Vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 16-3, tại số 61 Võ Thành Trang, phường 11 quận Tân Bình, lực lượng phòng chống ma túy đã bắt quả tang Nguyễn Văn Tiến (tự Sáu Tiến) đang sản xuất thuốc lắc tại nhà.

Hơn 100 viên Esctasy “thành phẩm”, 99 gram ketamine, 2 khuôn ép, 3 con đội đã bị bắt tại hiện trường. Các trinh sát phải tổ chức chặn đường thoát nước và móc từ dưới cống nước đen ngòm hơn 50 khối sắt tròn với đủ loại logo.

Cùng thời gian này, trên đường Huỳnh Văn Bánh, các trinh sát đã được lệnh bắt Nguyễn Tiến Đạt (tự Đạt ma), sinh năm 1974, tạm trú phường 9 quận Phú Nhuận. Đây là một trong những đối tượng trong tổ chức mua bán thuốc gây nghiện tại các vũ trường, quán bar. Ngoài hơn 100 viên thuốc lắc trong người, đối tượng này còn thủ sẵn hung khí trong người sẵn sàng chống trả với lực lượng trinh sát.

Chuyên án 114E đã triệt phá thành công cùng lúc 3 đường dây tiêu thụ, cung cấp thuốc lắc trên địa bàn thành phố và bắt giữ 15 đối tượng. Tổng cộng thu giữ gồm: 6.151 viên Ecstasy các loại (trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng) cùng hàng trăm triệu đồng, hơn 6.000 USD... và nhiều phương tiện phạm tội khác. 

ĐOÀN HIỆP 

 

Tin cùng chuyên mục