Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

Sáng 18-5, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND -  Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân chức sắc, chức việc tiêu biểu nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021.

 


Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo TP thăm và chúc mừng Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Văn phòng II - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo TP thăm và chúc mừng Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Văn phòng II - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3).

Nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2565 - Dương lịch năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức cùng toàn thể chư tăng ni, phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất và có mùa Phật đản tinh tấn, thân tâm thường an lạc.

Tại buổi thăm, chúc mừng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ thông tin khái quát về tình hình của đất nước nói chung, TPHCM nói riêng, đã đạt được nhiều thành tựu vui mừng và tự hào. Trong đó, TPHCM đạt được một số kết quả quan trọng trong điều kiện thực hiện mục tiêu “kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong thành công chung đó có sự đóng góp hết sức ý nghĩa, nhân văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc mừng Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Văn phòng II - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, hiện có 2 việc lớn đang được tập trung thực hiện. Đó là phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí bày tỏ sự trân trọng đối với Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tích cực phát động, vận động tăng ni, phật tử chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và vận động tham gia cuộc bầu cử. Đặc biệt, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản kêu gọi tăng ni, phật tử trong cả nước tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những việc làm, nghĩa cử cụ thể của chư tăng ni, phật tử, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ tin tưởng, thời gian tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn đoàn kết, chăm lo xây dựng đất nước, vận động chư tăng ni, phật tử tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, hăng hái tham gia bầu cử và tích cực đóng góp để TPHCM cũng như cả nước hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp đoàn, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ vui mừng về sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động đúng với phương châm và đường hướng, góp phần tích cực, có hiệu quả vào sự phát triển chung của đất nước.

Đến thời điểm này, so với các tỉnh, thành khác trong cả nước, TPHCM được xem là một địa phương thành công trong phòng, chống dịch Covid-19. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn vui mừng trước sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành sáng suốt của lãnh đạo TPHCM mang lại kết quả này.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, bên cạnh sự tích cực hưởng ứng công tác phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng kêu gọi, vận động chư tăng ni, phật tử trong cả nước thực hiện phong trào trồng 1 tỷ cây xanh trên khắp tỉnh, thành; tổ chức tham gia hiến máu nhân đạo rộng rãi, có nhiều kết quả…

Chia sẻ về nhiệm vụ trọng tâm của TPHCM và cả nước sắp tới, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho hay, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kêu gọi tăng ni, phật tử cả nước tích cực tham gia cuộc bầu cử, chọn người có đức, có tài vào Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

* Trước đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM (chùa Huê Nghiêm, TP Thủ Đức).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc mừng Hoà thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nhân lễ Phật đản. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận, bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của Hòa thượng Thích Trí Quảng đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã có những đóng góp quan trọng vào những thành tựu của TPHCM và đất nước thời gian qua.

Bày tỏ xúc động, đánh giá cao những nghĩa cử của chư tăng ni, phật tử trong việc chia sẻ, giúp đỡ người dân vượt qua những khó khăn trong đại dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng vui mừng trước việc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2016 tại nhiều địa phương của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc mừng Hoà thượng Thích Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nhân lễ Phật đản. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông tin thêm về tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước cũng như tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, TPHCM đang ra sức tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức, chia sẻ với chính quyền thực hiện nghiêm yêu cầu phòng, chống dịch. Đặc biệt là không được lơ là, chủ quan nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra, đồng thời góp phần quan trọng vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên mong muốn, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tiếp tục vận động tăng ni, đồng bào phật tử tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 cũng như tham gia cuộc bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND các cấp sắp tới.

Nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2565 - Dương lịch năm 2021, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc tốt đẹp đến Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng các Hòa thượng, đại đức, chư tăng ni, phật tử an lạc, dồi dào sức khỏe, trí tuệ và cùng chung tay xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin cùng chuyên mục