Bình Định: Người dân vùng sạt lở núi Gành chưa được di dời

Ngày 4-10, Chủ tịch UBND xã Cát Minh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) Trịnh Minh Bình cho biết vẫn chưa thể di dời 36 hộ dân vùng sạt lở nguy hiểm dưới chân núi Gành (thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh) dù đang trong mùa mưa bão năm 2021.

Nguyên nhân là do UBND huyện Phù Cát vẫn chưa thống nhất cơ chế hỗ trợ, phương án bồi thường nhà cửa, tài sản, cấp đất… để di dời các hộ dân đến khu tái định cư mới (UBND tỉnh Bình Định đã đầu tư trên 12 tỷ đồng). 

Nếu chậm di dời, 36 hộ dân vùng sạt lở núi Gành phải đối diện thêm một mùa mưa bão đầy rủi ro. 

Tin cùng chuyên mục