Bình Phước: 31 trường cho học sinh trở lại học trực tiếp

Ngày 10-1, ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước cho biết, toàn tỉnh có 31 trường cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.
31 trường cho học sinh trở lại học trực tiếp
31 trường cho học sinh trở lại học trực tiếp

Trong đó có 2 trường THPT và 29 trường THCS. Cụ thể, 29 trường THCS gồm, huyện Bù Gia Mập (3 trường): Đắk Ơ, Phước Minh, Bình Thắng; huyện Lộc Ninh (8 trường): Lộc An, Lộc Tấn, Lộc Hiệp, Lộc Thuận, Lộc Quang, Lộc Phú, Lộc Thành, Lộc Điền; huyện Bù Đốp (7 trường): Thanh Bình, Dân tộc nội trú Bù Đốp, Tân Thành, Phước Thiện, Thiện Hưng, Thanh Hòa, Tân Tiến; huyện Bù Đăng (10 trường): Nguyễn Khuyến, Chu Văn An, Quang Trung, Bình Minh, Thọ Sơn, Lương Thế Vinh, Trần Văn Ơn, Đoàn Đức Thái, Đăng Hà, Võ Trường Toản; huyện Phú Riềng (1 trường): Bình Sơn. 

Bình Phước: 31 trường cho học sinh trở lại học trực tiếp ảnh 1 Học sinh ở Bình Phước đi học trở lại
Trước đó, ngày 26-12-2021, UBND tỉnh Bình Phước ban hành kế hoạch cho học sinh các cấp đi học trực tiếp trở lại từ đầu năm 2022 sau thời gian phải học trực tuyến vì Covid-19.

Kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn một từ ngày 3-1, tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh khối 11 và 12 thuộc địa bàn cấp độ 1 và 2. Giai đoạn hai từ ngày 10-1, tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 7, 8, 9 và 10 thuộc địa bàn cấp độ 1 và 2.

Giai đoạn ba từ ngày 15-1, căn cứ vào kết quả đánh giá việc tổ chức dạy học trực tiếp và tình hình dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh quyết định mở rộng đối tượng tổ chức dạy học trực tiếp cho các khối học còn lại.

Tin cùng chuyên mục