Bộ đội Biên phòng phía Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Chiều 8-1, Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam, Bộ đội Biên phòng Việt Nam (BTL BĐBP) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. 

Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu ghi nhận những thành tích mà đơn vị đạt được trong 2 năm qua, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh, chống dịch Covid-19 và chăm lo đời sống nhân dân, giữ cho biên giới được bình yên.

Bộ đội Biên phòng phía Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba ảnh 1 Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu tại lễ trao huân chương. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Lê Đức Thái chỉ đạo, đơn vị phải nắm chắc, đánh giá chính xác tình hình biên giới, xử lý các tình huống xảy ra nhằm bảo vệ vững chắc khu vực biên giới. Đơn vị phải kiểm tra, làm tốt công tác xuất nhập cảnh người qua biên giới, không để dịch bệnh xâm nhập. Lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành trong công tác phòng chống  tội phạm, đối ngoại biên phòng, thúc đẩy ngoại giao biên giới.

Bộ đội Biên phòng phía Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba ảnh 2 Trung tướng Lê Đức Thái trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Bộ đội Biên phòng phía Nam

Bộ Tư lệnh BĐBP đã báo cáo thành tích trong công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình trên biên giới, bảo vệ toàn vẹn độc lập chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

Các đơn vị đã phối hợp triệt phá các đường dây tội phạm về mua bán, vận chuyển ma túy, mua bán người; tổ chức đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam - Campuchia và vùng biển Tây Nam.

Ngày 15-12-2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cơ quan Thường trực BTL BĐBP Phía Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

250 tập thể và 800 cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị BĐBP phía Nam được Đảng, Nhà nước, Bộ ngành Trung ương và các cấp khen thưởng, biểu dương có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới  và phòng, chống dịch Covid-19

Tin cùng chuyên mục