Cá chết hàng loạt ở thượng nguồn sông Sài Gòn

Ngày 7-4, Sở TN-MT tỉnh Bình Dương phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân cá chết bất thường hàng loạt tại các lồng bè nuôi trên sông Sài Gòn, khu vực huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Theo phản ánh của các hộ nuôi cá ở khu vực trên, từ ngày 3-4 cá nuôi trong các lồng bè chết hàng loạt.

Liên tục những ngày sau đó, các loại thủy sản ngoài tự nhiên (tôm, cá lăng, cá chép…) trên sông Sài Gòn, đoạn thuộc khu phố 6, thị trấn Dầu Tiếng và ấp Bến Tranh, xã Thanh An (huyện Dầu Tiếng) cũng xảy ra tình trạng chết hàng loạt. Chưa tính số lượng thủy sản tự nhiên chết, chỉ riêng số cá chết của 6 hộ nuôi cá (hơn 80 tấn) ước tính thiệt hại khoảng 4,3 tỷ đồng.

Kiểm tra môi trường tại nơi có cá chết, nồng độ oxy hòa tan trong nước thấp hơn rất nhiều so với mức bình thường, tuy nhiên chưa xác định được nguyên nhân. 

Theo các hộ nuôi cá tại đây, tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra sau trận mưa ngày 2-4. 

Tin cùng chuyên mục