Cán bộ Đoàn nói được phải làm được

Đối với thủ lĩnh Đoàn, thủ lĩnh thanh niên, người đứng đầu phải là tấm gương cho thanh niên. “Nói là làm, nói được làm được thì thanh niên mới thấy, mới theo”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ và lưu ý trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên hạn chế đưa ra nhiều chương trình, đề án rộng mênh mông mà làm không hiệu quả.

Ngày 13-3, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác Thường trực Thành ủy TPHCM làm việc với Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM về chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên TPHCM năm 2023.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025…

Cùng với đó, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn; đề xuất được giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để được triển khai thực hiện các công trình tham gia xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí trong đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí trong đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, quan tâm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình của Thành Đoàn TPHCM để sớm đưa vào khai thác, hoạt động phục vụ công tác Đoàn, phong trào thanh niên thành phố.

Đặt vấn đề với đoàn, nhiều cán bộ Đoàn mong muốn, lãnh đạo thành phố quan tâm tháo gỡ cho Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tuyên truyền về chuyển đổi số, thu hút sinh viên xuất sắc làm việc ở khu vực công, hình thành trung tâm trải nghiệm khoa học công nghệ, hoàn thiện nhân sự làm công tác Đoàn, phát triển Đảng, đào tạo tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi lại, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thông tin, tháng 7-2022, UBND TPHCM đã ban hành chương trình phát triển thanh niên 2023, với 7 mục tiêu, 13 nhóm giải pháp, 32 đề án và trên 100 chỉ tiêu phát triển. Đây là một chương trình “đồ sộ” và Thành Đoàn TPHCM phải là lực lượng tham gia nòng cốt.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cán bộ Đoàn phải được xem là đối tượng đặc biệt cần được cấp ngân sách để đào tạo, bồi dưỡng. Do đó, UBND TPHCM đang dự thảo tờ trình xin ý kiến HĐND TPHCM về cấp ngân sách bồi dưỡng cán bộ Đoàn là cán bộ, viên chức, nhân viên hợp đồng.

Về Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng quỹ bắt nguồn từ chương trình phát triển thanh niên của quốc gia. Trong chương trình phát triển thanh niên, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 phải tăng 300 tỷ đồng cho quỹ, từ ngân sách TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao đổi với thanh niên TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao đổi với thanh niên TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngược lại, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu Thành Đoàn TPHCM nâng chất Lễ hội Thanh niên TPHCM, phải đặt mục trở thành sự kiện nổi bật của thành phố hàng năm. Lễ hội phải gắn với thanh niên trong vùng, cả nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế, du lịch cho thành phố. Đồng thời, các hoạt động quốc tế của Thành Đoàn TPHCM phải được nâng cao.

Làm thật mới mang lại kết quả thực chất

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên điểm lại những kết quả nổi bật và đánh giá cao kết quả đó của Thành Đoàn TPHCM trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên thời gian qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung hiện nay, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đang đối mặt với những thách thức lớn, buộc phải hành động một cách thông minh hơn, sáng tạo và thích ứng phù hợp hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải làm thật mới mang kết quả, hiệu quả thực chất, mới có tính bền vững, có giá trị cho xã hội. Nghĩa là các hoạt động đó không chạy theo phong trào, không chạy theo thành tích. Đặc biệt, Thành Đoàn TPHCM cần định vị lại mình để vượt lên và có thêm những mô hình đột phá, sáng tạo, mang tính lan tỏa cao hơn, khẳng định vai trò dẫn dắt, thu hút và tập hợp thanh niên thành phố.

Đồng chí kỳ vọng, tuổi trẻ TPHCM cần có những suy nghĩ lớn, làm ra kết quả lớn, đồng thời có một tâm hồn lớn, khát khao lớn để xứng đáng với truyền thống, xứng đáng với các thế hệ đi trước.

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM quan tâm đến công tác tổ chức, công tác cán bộ, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn. Trong đó quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, để có cán bộ trẻ cho Đảng. Cùng với đó, chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên gắn với lồng ghép vào các hoạt động trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với thủ lĩnh Đoàn, thủ lĩnh thanh niên, người đứng đầu phải là tấm gương cho thanh niên. “Nói là làm, nói được làm được thì thanh niên mới thấy, mới theo”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh và lưu ý trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên hạn chế đưa ra nhiều chương trình, đề án rộng mênh mông mà làm không hiệu quả.

Hiện nay, TPHCM đang triển khai thực hiện Nghị quyết 31 và Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức quán triệt sâu rộng trong Đoàn Thanh niên nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TPHCM; cũng như những chính sách vượt trội mà thành phố kiến nghị Trung ương để thí điểm thực hiện gắn với thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM cũng cần bổ sung vào chương trình hành động, trong đó có nội dung liên kết, hợp tác với các địa phương trong cả nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM gửi gắm, tuổi trẻ TPHCM tiếp tục củng cố niềm tin để thấy trách nhiệm, sứ mệnh đối với thành phố, trên tinh thần TPHCM vì cả nước, cùng cả nước; tiếp tục định vị bản thân, làm đúng và làm tốt vai trò trên từng cương vị được giao. Cùng với đó, quan tâm đến sự học, nâng cao trình độ, năng lực trình môn, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận sự cố gắng của Ban Thường vụ Thành Đoàn trong việc huy động sức trẻ, tập hợp thanh niên trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên vừa qua, nhất là trong giai đoạn TPHCM phòng chống dịch Covid-19. Qua đó thấy được tinh thần xung kích, tinh thần sẵn sàng lăn xả vào điểm nóng để cùng với TPHCM phòng chống dịch, giúp đỡ người dân. Thanh niên TPHCM cố gắng hơn để xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Các thế hệ lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM qua từng thời kỳ đã viết lên những trang sử vẻ vang và thế hệ hôm nay phải tiếp nối sao cho xứng đáng với truyền thống vẻ vang đó.

Tin cùng chuyên mục