
Thời gian nghỉ Tết Bính Tuất năm nay khá dài. Các hoạt động vui Tết tại TPHCM được tổ chức nhiều hơn mọi năm. Trao đổi với phóng viên báo SGGP, đại tá Trần Triều Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho rằng công tác bảo vệ an ninh trật tự trong dịp Tết này khá nặng nề.

Đại tá Trần Triều Dương
- PV: Thưa đại tá, Tết năm nay, lực lượng công an chuẩn bị công tác bảo vệ như thế nào?
- Đại tá Trần Triều Dương: Đây là đợt công tác cao điểm dài hơi, nặng nề nên theo kế hoạch 100% quân số sẽ tham gia. Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với lực lượng quân đội của thành phố và các tỉnh giáp ranh. Từ 20 Tết Bính Tuất (tức ngày 19-1-2006), các đơn vị công an sẽ cắm trại 100%, không người nào được giải quyết nghỉ phép trong thời gian này để làm nhiệm vụ bảo vệ Tết.
Điểm mới trong kế hoạch lần này là ngoài việc bảo vệ an toàn các trọng điểm, khu vui chơi, lễ hội…, lực lượng công an sẽ kết hợp ra quân phòng chống các loại tội phạm. Theo đó, ngoài bố trí quân tại các chốt, chúng tôi còn tăng cường tuần tra, trinh sát khép kín địa bàn trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết. Như vậy là ngoài khu vực trung tâm thành phố – nơi diễn ra khá nhiều lễ hội, khu vui chơi, tụ điểm ca nhạc ngoài trời – chúng tôi còn triển khai rộng công tác bảo vệ ra các quận, huyện trên toàn thành phố.
- Đại tá có yên tâm về kế hoạch bảo vệ này?
- Chúng tôi xác định công tác bảo vệ an ninh trật tự trong dịp Tết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của Công an TP. Điều đó càng phải được đặc biệt chú trọng khi TPHCM là một TP đông dân nhất của cả nước. Như trên đã nói, kế hoạch chi tiết với sự tham gia của nhiều lực lượng, cùng với kinh nghiệm của các đợt bảo vệ lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch vừa rồi, chúng tôi khá an tâm.
- Các ngày lễ tết là thời điểm mà một số phần tử xấu thường tìm cách phá hoại sinh hoạt của nhân dân. Kế hoạch bảo vệ có chú ý tới các tình huống này?
- Đây là một trọng tâm của kế hoạch. Năm qua, chúng tôi đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành động của bọn này với hàng chục đối tượng bị bắt giữ. Trong thời điểm này, công tác đảm bảo an ninh của ngành công an nói chung và Công an TPHCM nói riêng được đánh giá rất tốt. Mọi diễn biến đều được theo dõi từng giờ, từng phút. Nhìn chung, việc phá hoại là ý đồ của các đối tượng đó, nhưng thực hiện được hay không lại tùy thuộc tinh thần cảnh giác của chúng ta.
- Trong kế hoạch của Công an TP có nhấn mạnh đến vai trò của người dân?
- Theo tôi, kế hoạch bảo vệ khá chi tiết như vậy nhưng thực hiện thành công hay không thì phần chính là do người dân quyết định. Ngày Tết gặp nhau chúc tụng những lời tốt đẹp kèm theo ly rượu mừng xuân là khó từ chối, nhưng nếu sa đà thì hậu quả thật khó lường. Tết năm ngoái, có hàng chục tai nạn giao thông do người say xỉn không làm chủ được hành vi của mình. Tương tự, hàng chục vụ đánh nhau cũng do rượu mà ra.
Theo số liệu của chúng tôi, hơn 50% số vụ phạm pháp hình sự là do các nguyên nhân xã hội, mâu thuẫn trong gia đình. Đó là chưa nói đến tệ nạn bài bạc trong dịp Tết, một trong những nguyên nhân chủ yếu gây mất trật tự công cộng, dẫn đến cướp bóc, giựt dọc. Dù bất kỳ tình huống gì, thời điểm nào, chúng tôi cũng sẵn sàng có mặt và luôn luôn bên cạnh nhân dân. Để bảo vệ cho nhân dân hưởng một mùa xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, Công an TPHCM rất cần sự hỗ trợ tích cực của bà con.
ĐOÀN HIỆP thực hiện
Phân luồng giao thông tại các chợ hoa Tết |