Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng đại diện Bộ KH-CN, các sở ngành, viện trường, doanh nghiệp… cùng 400 khách mời tham dự hội thảo.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định: “Hội thảo được tổ chức nhằm giúp thành phố tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về kết quả nghiên cứu AI, tìm con đường ngắn nhất để ứng dụng AI trên diện rộng. Những kết quả của hội thảo là cơ sở quan trọng để TPHCM xây dựng hệ sinh thái ứng dụng AI, thành lập trung tâm AI trong thời gian tới, cũng như tiếp nhận thông tin đa chiều xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI”.
Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, TPHCM với vai trò là một đô thị đặc biệt, trung tâm nhiều mặt của cả nước, cửa ngõ của hội nhập, từ năm 2015 thành phố đã đưa các dự án ứng dụng AI vào chương trình kích cầu hỗ trợ lãi suất với mức cho vay mỗi dự án 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM cũng cho biết, việc ứng dụng AI vào sản xuất, đời sống còn chậm, thậm chí còn kém so với các đô thị trên thế giới. Tình trạng này do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân nguồn lực chưa sẵn sàng đón nhận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển ứng dụng AI trên địa bàn thành phố.
Đông đảo đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Việt Dũng
Tiến đến xây dựng Trung tâm AI của TPHCM Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã cảm ơn ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, vì đã nhiều năm liền đồng hành với thành phố trong các chương trình phát triển TPHCM và cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia đã tích cực đóng góp ý kiến cho hội thảo. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, từ nay đến cuối năm, TPHCM nghiên cứu triển khai Chương trình Ứng dụng, nghiên cứu và phát triển AI TPHCM giai đoạn 2020-2030. Trong đó, Ban Chỉ đạo về Đô thị thông minh cũng làm luôn chức năng Ban Chỉ đạo AI, nhưng cần lập thêm Hội đồng tư vấn về AI với các chuyên gia trong và ngoài nước. Thành phố cần chương trình làm việc với các nhóm chuyên gia để phản biện hoàn chỉnh, đồng thời xin ý kiến của các bộ ngành trung ương, bởi đây cũng là một phần của Chương trình Quốc gia. TPHCM cần hệ thống lại kế hoạch và chiến lược quốc gia về AI của khoảng 10 nước để từ đó so sánh lại các mục tiêu, giải pháp tìm sự thống nhất của các nước cũng như các ưu tiên riêng để từ đó có mục tiêu cụ thể, giải pháp thực hiện. Phải xây dựng mô hình hệ sinh thái, trước hết là hệ sinh thái AI của thành phố. Hệ sinh thái này phải “tự nuôi dưỡng”, đào tạo nhân lực tại chỗ, có cơ sở nghiên cứu giải quyết nhiệm vụ; cung cấp giải pháp thương mại hóa ngay tại thành phố, phục vụ người dân và chính quyền. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra, hệ sinh thái AI của thành phố phải kết nối với chức năng tương tự của cả nước; tham gia vào hệ sinh thái toàn cầu, tận dụng khả năng đào tạo, nghiên cứu quốc tế giúp cho mình. Do vậy, xây dựng hệ sinh thái AI của TPHCM là cái lõi, góp phần xây dựng và phát huy hệ sinh thái AI của Việt Nam và thế giới. “Phải có Đề án số hóa của thành phố, tài nguyên về hồ sơ nhà nước, hồ sơ dữ liệu của các ngành. Đây là việc phải làm nhanh, làm ngay để có thể nghiên cứu, để AI có dữ liệu”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. Trước khi kết thúc hội thảo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân còn đề nghị thành phố cụ thể cấu phần đào tạo nhân lực cho AI, bên cạnh kết hợp với các nơi khác, tổ chức trình độ đại học ngay từ đầu tại thành phố theo phương châm “đại học chia sẻ”, đó là các phòng thí nghiệm, các khoa AI phối hợp lại làm chương trình đào tạo về AI; chương trình bổ túc AI; chương trình đào tạo phổ cập cho cán bộ… “Góp phần cùng cả nước xây dựng hệ tri thức người Việt; hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, kết quả nghiên cứu, nhất là về AI; đồng thời, cần nghiên cứu hình thành Trung tâm nghiên cứu AI của thành phố, có thể ưu tiên đặt tại Đại học Quốc gia TPHCM”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo.
| Ngày 25-9, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM cho biết, UBND TP chấp thuận chủ trương thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ một số công tác quản lý về GTVT trên địa bàn thành phố. Theo đó, thời gian thí điểm 6 tháng, kể từ khi lắp đặt hoàn thành và triển khai ứng dụng thực tế. Toàn bộ chi phí tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian thí điểm do Liên danh Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp CMC, Công ty cổ phần Đầu tư ITEK và Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Phát chi trả. UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, thẩm tra đầy đủ các vấn đề về kỹ thuật liên quan đến hệ thống thiết bị có ứng dụng AI nêu trên trước khi triển khai lắp đặt, đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin, khả năng tích hợp trong tương lai và phù hợp với đề án “Xây dựng hệ sinh thái ứng dụng AI tại thành phố giai đoạn 2019-2025”. Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, hỗ trợ giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương thí điểm nêu trên; tổ chức đánh giá kết quả thí điểm sau khi kết thúc, báo cáo UBND TP quyết định. QUỐC HÙNG |