Canada sẵn sàng hỗ trợ TPHCM xây dựng đô thị thông minh

Chiều 21-3, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã có buổi tiếp Tổng Lãnh sự Canada tại TPHCM Kyle Nunas cùng đoàn doanh nghiệp Canada đến tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư vào TPHCM. 
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Canada Kyle Nunas và đoàn doanh nghiệp Canada về dự án đô thị thông minh. Ảnh: THANHUYTPHCM.VN
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Canada Kyle Nunas và đoàn doanh nghiệp Canada về dự án đô thị thông minh. Ảnh: THANHUYTPHCM.VN

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Canada ngày càng tăng cường phát triển trên nhiều lĩnh vực. Về thu hút đầu tư, đến cuối năm 2018, Canada là nhà đầu tư thứ 21/101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TPHCM với 80 dự án, với tổng số vốn 118 triệu USD. Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến mong muốn TPHCM và Canada tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục, xây dựng đô thị thông minh…

Ông Kyle Nunas thay mặt đoàn bày tỏ vui mừng về các chính sách cởi mở thu hút đầu tư của TPHCM và cho biết chuyến thăm của các doanh nghiệp Canada đến TPHCM nhằm khảo sát và tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư tại đây. Các doanh nghiệp Canada rất quan tâm đến TPHCM, một điểm đến đầu tư nhiều tiềm năng và mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác thương mại với TP, đặc biệt là ở lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh.

Tin cùng chuyên mục