Chăm lo công nhân, đổi mới hoạt động công đoàn cơ sở

Ngày 3-8, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII Công đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại biểu tham dự hội nghị (là nguyên lãnh đạo, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM qua các thời kỳ) đã đánh giá cao hoạt động của các cấp công đoàn thành phố trong nhiệm kỳ qua, theo đó đã đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đoàn viên, người lao động.

Các đại biểu cho rằng, hoạt động của tổ chức công đoàn thành phố thời gian tới cần bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đặc biệt là chú trọng chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân lao động; có các hoạt động bảo vệ người lao động khó khăn trước “bẫy” tín dụng đen; tập trung đổi mới hoạt động công đoàn cơ sở, nhất là khu vực ngoài nhà nước; tập hợp, phát triển đoàn viên là lao động tự do ở khu vực phi chính thức.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, đến thời điểm hiện nay, hầu hết công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại thành phố đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội công đoàn. Tại đại hội công đoàn cơ sở cũng đã góp ý văn kiện Đại hội XII Công đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2023-2028 với nhiều đóng góp sát thực với tình hình hiện nay.

Tin cùng chuyên mục