Cháu bé 8 tuổi tử vong sau gần 3 tháng bị chó cắn

Sau 3 tháng bị chó cắn, 1 cháu bé 8 tuổi, đang học lớp 2 bất ngờ tử vong, các bác sĩ chẩn đoán do bị bệnh dại.

Chiều 5-8, một lãnh đạo UBND xã Phước An (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) xác nhận thông tin 1 học sinh lớp 2 ở địa bàn vừa tử vong sau gần 3 tháng bị chó cắn.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Nhật T. (8 tuổi, học sinh lớp 2) ở thôn An Sơn 2, xã Phước An. T. được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng đã tử vong. Các bác sĩ chẩn đoán, cháu T. bị bệnh dại.
Gần 3 tháng trước, cháu T. cùng 2 người khác trong thôn bị con chó nhà hàng xóm cắn. Sau khi trở về, 3 người đều đi chích vaccine phòng dại, trong đó cháu T. chỉ mới chích 1 liều rồi dừng.

Đến tháng 7-2022, cháu có dấu hiệu bất thường được gia đình đưa đến bệnh viện để điều trị nhưng đã không qua khỏi.

Tin cùng chuyên mục