Theo đó, khoản chi ngân sách này sẽ trợ cấp cho những gia đình có nhiều hơn 1 con ở độ tuổi đi học mẫu giáo. Chưa kể, những gia đình có từ 2 con trở lên thì từ con thứ 2 đã được tăng trợ cấp lên mức tối đa 95%, cho đến tận 5 tuổi.
Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg cho biết, với khoản trợ cấp này, các bậc cha mẹ bớt đi gánh nặng về chi phí nuôi con. Bộ Ngân khố Australia ước tính, khoản chi ngân sách bổ sung này sẽ giúp tạo thêm 300.000 giờ làm việc thêm mỗi tuần, tương đương 40.000 người làm thêm một ngày mỗi tuần. Qua đó tạo thêm sản lượng kinh tế khoảng 1,5 tỷ AUD/năm, giúp vực dậy nền kinh tế trị giá 2.000 tỷ AUD này, đang lâm vào suy thoái do Covid-19.
Khoản chi ngân sách này cho thấy Chính phủ Australia ngày càng ưu tiên các vấn đề liên quan đến phụ nữ với các chính sách toàn diện hơn. Trước đó, cuộc cải tổ nội các vừa được Thủ tướng Scott Morrison tiến hành đã có những bước đi mạnh dạn như trao thêm một số trọng trách lớn hơn cho nữ bộ trưởng, phù hợp với chủ trương của Liên hiệp quốc, ghi nhận những nỗ lực to lớn của phụ nữ trong việc định hình một tương lai bình đẳng và phục hồi từ đại dịch Covid-19.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Giới trẻ châu Phi tích cực chống rác thải nhựa
-
Lợi ích từ việc robot hỗ trợ phẫu thuật
-
Thử nghiệm dự án điện mặt trời bằng AI
-
Hàng trăm ngàn hecta bãi triều biến mất
-
Cá heo vaquita chỉ còn 10 con
-
Nắp cống nghệ thuật
-
NASA thu được âm thanh kỳ lạ của hố đen vũ trụ
-
Bùng nổ ngành công nghiệp vật nuôi ở Trung Quốc
-
Hàn Quốc: 7 hãng sản xuất ô tô thu hồi xe vì lỗi phần mềm
-
Xì gà Cuba đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2021