Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ

  • Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2007) trên địa bàn TP. Theo đó UBND TP giao Ủy ban MTTQVN TPHCM chủ trì phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam, Thành đoàn TPHCM, Sở LĐTB-XH và các sở ngành có liên quan tổ chức thật chu đáo lễ thắp nến tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Giao Sở Văn hóa-Thông tin chủ trì phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam và các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cho chương trình cầu truyền hình trực tiếp tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất diễn ra vào ngày 27-7-2007.

* Ngày 10-7, Ủy ban TƯMTTQ, Hội Người cao tuổi Việt Nam, UBND TP Hà Nội đã giới thiệu chương trình “60 năm đền ơn, đáp nghĩa”.

Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 24 đến 29-7 với các hoạt động chính, bao gồm: triển lãm “60 năm đền ơn đáp nghĩa” với gần 1.000 ảnh, tư liệu hiện vật trong 60 năm qua về các hoạt động “Uống nước, nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; lễ rước bát hương từ đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi, TPHCM về đài tưởng niệm Ánh lửa hồng, tại Hà Nội; lễ cầu siêu cho các hương hồn và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giao lưu, gặp mặt các anh hùng, cựu chiến binh với thế hệ trẻ…

* Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT cho biết sẽ phối hợp với Công ty FAFIM Việt Nam, Sở VH-TT 64 tỉnh, thành phố chiếu 12 phim Việt Nam miễn phí trong khuôn khổ Tuần phim Việt Nam khai mạc ngày 24-7 tại TPHCM kéo dài tới ngày 1-8. Ngoài những phim Việt Nam được đánh giá là có chất lượng cao như: “Một bàn tay hai cuộc đời”, “Giá mua một thượng đế”, “Sinh mệnh”, “Cú đấm” và “Ngã ba Đồng Lộc”…, khán giả sẽ được xem 3 bộ phim lần đầu tiên được công chiếu là “Bài ca trên đỉnh Tà Lùng”, “Bức tượng đài vĩnh cửu”, “Chớp mắt cùng số phận”.

* Ngày 10-7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ, 62 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2-9. Đợt thi đua bắt đầu từ 10-7 đến 2-9-2007 với chủ đề: Phất cao cờ hồng Tháng 8, giành đỉnh cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị.

* Chiều 10-7, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề Sáng mãi niềm tin. Triển lãm trưng bày hơn 300 hiện vật và hình ảnh tiêu biểu với 3 nội dung: Khát vọng độc lập tự do; Người thương binh trong thời kỳ đổi mới; Sáng ngời đạo lý uống nước nhớ nguồn. Triển lãm mở cửa từ ngày 10-7 đến ngày 15-9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (số 28 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội).

L.C.Q. - Th.H- M.A - B.T.T

Tin cùng chuyên mục