Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Tết trồng cây tại Hòa Bình

Chủ tịch Quốc hội, đại diện các bộ ngành và hàng ngàn người dân địa phương đã tham gia trồng hơn 5.000 cây để phủ xanh đất trống, đồi trọc. 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia trồng cây
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia trồng cây

Ngày 13-2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Quốc hội, đại diện các bộ ngành và hàng ngàn người dân địa phương đã tham gia trồng hơn 5.000 cây để phủ xanh đất trống, đồi trọc. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu, hậu quả thiên tai ngày càng khốc liệt. Trước thực tiễn đặt ra, chúng ta càng thấy rõ tầm nhìn rộng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Tết trồng cây với nhận định "việc này tốn kém ít mà lợi ích nhiều".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương có liên quan hàng năm tổ chức phát động phong trào ra quân hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tới cán bộ, nhân dân vào mỗi dịp xuân về theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân về ý nghĩa, mục đích của việc trồng cây. Đảm bảo mỗi người dân hiểu được ý nghĩa của phong trào “Tết trồng cây” và luôn hưởng ứng, duy trì việc trồng và chăm sóc cây xanh.

 Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương cần tăng cường các nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các chương trình trồng cây xanh trên toàn quốc theo quan điểm “Trách nhiệm chung, lợi ích chung, đồng hành cùng phát triển”.

Đối với tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, các tổ chức đoàn thể địa phương thực hiện hiệu quả kế hoạch tết trồng cây Kỷ Hợi 2019, phấn đấu trong năm 2019 toàn tỉnh Hòa Bình trồng 5.700 ha rừng tập trung và 150.000 cây phân tán các loại.

Tin cùng chuyên mục