Colombia đã đạt được thỏa thuận với Mỹ để cho phép Washington sử dụng các căn cứ quân sự của nước này, động thái đã làm dấy lên làn sóng phản đối gay gắt của các chính phủ trên toàn Mỹ Latinh. Hãng tin Reuters trích dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Colombia nêu rõ: “Thỏa thuận này tái khẳng định cam kết của cả hai phía trong cuộc chiến chống buôn lậu ma túy và chủ nghĩa khủng bố”.
Theo giới chức tại Bogota, hai nước đã nhất trí về nội dung của thỏa thuận, sẽ cho phép quân đội Mỹ vận hành máy bay do thám tại 7 căn cứ quân sự nhằm theo dõi các tàu thuyền buôn lậu ma túy trên Thái Bình Dương. Mỹ được phép tăng lượng binh lính tại Colombia lên đến 800, một con số tối đa được phép theo một hiệp ước quân sự có hiệu lực trước đó.
Thỏa thuận trên đã đạt được bất chấp làn sóng chỉ trích không chỉ từ các nhà lãnh đạo cánh tả tại khu vực này mà còn từ các chính phủ trung dung ủa Brazil và Chile. Họ cho rằng, Mỹ đang thúc đẩy điểm tựa quân sự tại Colombia mà từ đó có thể “tấn công” các quốc gia khác trong khu vực Mỹ Latinh. Các quốc gia láng giềng này còn đe dọa cô lập Colombia vì đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ trong cuộc chiến chống buôn bán thuốc phiện.
Hạnh Chi (Theo AP, Reuters)