Công tác tuyên giáo góp phần ổn định về mặt tư tưởng cho nhân dân

Ngày 16-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, công tác tuyên giáo diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động, đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức điều hành, như: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đạt một số kết quả nổi bật.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch... Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trong một số trường hợp, nhất là vấn đề “nóng” được xã hội quan tâm có lúc chưa kịp thời, chưa ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ dẫn tới làm chậm các thông tin định hướng dư luận xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, TPHCM là đô thị lớn, đông dân, rất nhiều vấn đề tác động đến tư tưởng, cuộc sống của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn. Do vậy, công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, các mạng xã hội rất phức tạp và cần quan tâm đúng mức. Dù Quốc hội đã ban hành Luật An ninh mạng, song các thiết chế quản lý và xử lý các vấn đề đôi lúc chưa kịp thời.

Trong thời gian giãn cách xã hội, việc định hướng thông tin kịp thời, cùng với lượng thông tin tích cực trên mặt trận truyền thông đã góp phần an dân, cũng như góp phần trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cũng còn những thông tin trên mạng xã hội đã tác động, gây xáo trộn, tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân. 

“Cần nhìn nhận cụ thể, rõ nét hơn việc một số cơ quan báo chí, đặc biệt là báo điện tử thường tập trung khai thác những vấn đề hạn chế, sơ suất và tích lũy vấn đề tạo nên sự hoang mang. Đối với dịch Covid-19, chúng ta chưa có kinh nghiệm, do vậy công tác tuyên truyền còn giới hạn nhất định và trong quá trình thực thi, chỉ đạo, xử lý còn những chỗ khớp nối chưa mạch lạc, rõ ràng. Do đó, một số báo điện tử đã khai thác những vấn đề làm cho dư luận có cái nhìn không đầy đủ về công tác phòng chống dịch”, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phản ánh, đồng thời đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương mở chuyên đề, trao đổi nhằm quản lý chặt chẽ hơn các báo điện tử, trang tin điện tử.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, dù phải tạm ngưng việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19, song TPHCM đã xây dựng nội dung và sẵn sàng triển khai khi thành phố trở lại trạng thái bình yên, tiếp tục các nội dung công việc quan trọng, cấp thiết. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, sau hội nghị này, toàn ngành sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những mặt hạn chế, những việc làm chưa tốt, trên cơ sở đó tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; chú trọng nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH-CN, thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo.

Tin cùng chuyên mục