Ngày mai, 19-7, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, hôm qua 17-7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hoàn thành bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới kỳ họp.
Theo đó, cử tri yêu cầu các ĐBQH khóa XII cần thường xuyên giữ mối liên hệ và dành nhiều thời gian để tiếp dân, tiếp xúc với cử tri và nhân dân. Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước, nhất là giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Mỗi ĐBQH phải thực sự là tấm gương sáng trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh và dũng khí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Đông đảo cử tri mong muốn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII, các vị ĐBQH nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu và phê chuẩn những người thực sự tiêu biểu đảm nhiệm những chức vụ trong bộ máy Nhà nước ở Trung ương.
Về lập pháp, Quốc hội cần phát huy trí tuệ, năng lực để nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác lập pháp; kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng luật cần theo hướng cụ thể, đồng bộ, kịp thời, sát thực tế, khắc phục tình trạng luật đã có hiệu lực thi hành nhưng phải chờ văn bản hướng dẫn, làm cho luật chậm đi vào cuộc sống.
Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát các lĩnh vực mà nhân dân có nhiều ý kiến bức xúc, nhất là trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, cải cách tư pháp, cải cách hành chính...
Những người được Quốc hội bầu và phê chuẩn giữ các chức vụ trong bộ máy nhà nước cần có chương trình hành động gửi đến UBTVQH và Ủy ban Trung ương MTTQ để giám sát. Quốc hội cần thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm theo định kỳ 1 hoặc 2 năm một lần đối với những chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
HÀM YÊN