Phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội viễn thông khu vực Mỹ Latinh lần thứ 6 tại khu nghỉ dưỡng Varadero, cách thủ đô La Habana 150km về phía Đông, Bộ trưởng Thông tin Cuba Maimir Mesa cho biết quốc đảo Caribe này đặt mục tiêu tăng cường kết nối Internet và chú trọng phát triển công nghệ thông tin, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa đất nước.
Bộ trưởng Cuba cũng nhận định một trong những trở ngại lớn nhất đối với kế hoạch này vẫn là các biện pháp cấm vận kinh tế của Mỹ cũng như những hạn chế trong nền kinh tế Cuba, nhưng nước này sẽ tiếp tục tăng đầu tư cho cơ sở hạ tầng công nghệ trong những năm tới.
Sau 3 năm đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, hiện có khoảng 4,5 triệu người dân Cuba tiếp cận Internet. Internet đã phủ sóng tại hơn 1.500 địa điểm công cộng và khu dân cư.
Bộ trưởng Cuba cũng nhận định một trong những trở ngại lớn nhất đối với kế hoạch này vẫn là các biện pháp cấm vận kinh tế của Mỹ cũng như những hạn chế trong nền kinh tế Cuba, nhưng nước này sẽ tiếp tục tăng đầu tư cho cơ sở hạ tầng công nghệ trong những năm tới.
Sau 3 năm đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, hiện có khoảng 4,5 triệu người dân Cuba tiếp cận Internet. Internet đã phủ sóng tại hơn 1.500 địa điểm công cộng và khu dân cư.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Amazon mất 2,3 triệu ha rừng nguyên sinh trong năm 2020
-
Các nước châu Âu ngừng bảo lãnh xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch
-
Mỹ huy động mọi công cụ để ngăn ảnh hưởng của Trung Quốc
-
Các doanh nghiệp Pháp chịu ảnh hưởng nặng nề của Brexit
-
Trung Quốc đẩy mạnh hàng không vũ trụ
-
Rủi ro lớn nhất
-
Hỏa hoạn nghiêm trọng tại Niger, 20 trẻ em thiệt mạng
-
Quốc gia đầu tiên áp dụng luật biến đổi khí hậu với công ty tài chính
-
Bước tiến mới về thỏa thuận thuế toàn cầu
-
Phòng chống dịch Covid-19 Đông Nam Á cảnh giác cao độ