Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay 9-12, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. 

Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1 Đoàn đại biểu do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2 Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần này là 2.300 đại biểu, gồm 280 đại biểu khách mời, 2.020 đại biểu chính thức. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 9 và 10-12. 
Trong ngày 9-12, các đại biểu sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ sẽ họp phiên trù bị để thông qua quy định của đại hội, báo cáo tình hình đại biểu và chương trình đại hội...
Buổi chiều, lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3 Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4 Ảnh: VIẾT CHUNG
Lúc 20 giờ tối nay, chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội diễn ra tại Cung điền kinh Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp.
Theo ban tổ chức, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực liên tục phát triển sâu rộng. Thực hiện lời dạy của Bác “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, các cấp, ngành và nhân dân cả nước đã ra sức thi đua, phấn đấu, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra; kiểm soát được dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. 
Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 5 Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, vòng hoa của các đại biểu ghi "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".  Ảnh: VIẾT CHUNG
Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 6 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn đại biểu quân đội dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 7 Ảnh: VIẾT CHUNG

Đặc biệt, 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động trong phạm vi cả nước - “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” - đã được các cấp, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia.

Phong trào có hiệu quả thiết thực nhất và để lại dấu ấn, góp phần thay đổi bộ mặt, diện mạo của nông thôn Việt Nam là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, trên cả nước đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiến tiến. 
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có đại biểu cao tuổi nhất là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (TPHCM), năm nay 95 tuổi; Đại biểu nhỏ tuổi nhất là em Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Bình Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025. 

Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tin cùng chuyên mục