Đánh bom liều chết ở Baghdad gây thương vong lớn

Theo đó, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt đai thuốc nổ tại khu chợ ở phía Đông Kerbala làm ít nhất 20 người chết. 
Hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Iraq. Ảnh: REUTERS.
Hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Iraq. Ảnh: REUTERS.
Các nguồn tin an ninh Iraq ngày 9-6 cho biết, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt đai thuốc nổ tại khu chợ ở phía Đông Kerbala, thành phố thánh địa của người Hồi giáo dòng Shi’ite tại Iraq làm ít nhất 20 người chết, 34 người bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công trong một thông báo đăng tải trên hãng tin tức Amaq của nhóm này. 
Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu, thời điểm tình trạng bạo lực thường gia tăng tại Iraq. Trước đó, ngày 30-5, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương trong 2 vụ đánh bom xe đẫm máu tại trung tâm thủ đô Baghdad. 

Tin cùng chuyên mục