Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp đổ về ĐBSCL lùng mua sản phẩm ca cao (trái hoặc hạt thô). Nơi trồng ca cao với diện tích lớn nhất ở ĐBSCL là Bến Tre cũng từ chối khi có doanh nghiệp đề nghị được mua 100 tấn/tháng và ký hợp đồng dài hạn. Trao đổi với PV Báo SGGP, bà Trần Thị Luận (Giám đốc Sở NN-PTNT Bến Tre) cho biết: Phần lớn vườn ca cao đều được các doanh nghiệp đầu tư từ khâu đầu tiên (vốn, giống, kỹ thuật...), bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Phải 2 năm nữa, sản lượng ca cao ở Bến Tre mới dồi dào, trong đó có hàng chục ngàn héc ta ca cao được các chủ vườn tự bỏ vốn đầu tư.
Hiện nay, Bến Tre không chỉ là nơi trồng ca cao thành công mà còn là nơi cung cấp cây giống, hạt giống ca cao chủ lực cho nhiều tỉnh khác ở ĐBSCL. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần sự định hướng trong quy hoạch phát triển toàn khu vực của Bộ NN-PTNT để đáp ứng nhu cầu thị trường.
NGUYỄN THỊ KỲ