(SGGP).- Chiều 8-7, HĐND TP Hà Nội khóa XIII cho biết, kỳ họp thứ 21 HĐND TP khóa XIII sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15-7. Nội dung đáng lưu ý là tại kỳ họp này, UBND TP Hà Nội đề xuất HĐND TP xem xét việc tăng mức học phí gấp nhiều lần so với mức hiện hành.
Trước đề xuất này của UBND TP, HĐND TP Hà Nội đã phải tổ chức khảo sát, lấy ý kiến cử tri tại nhiều địa phương. Ông Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND TP Hà Nội cho biết: “Qua các cuộc tiếp xúc, nhìn chung, ý kiến cử tri đồng ý với chủ trương phải tăng học phí; không có cử tri nào phản đối. Tuy nhiên, cử tri rất băn khoăn với các mức điều chỉnh mà UBND TP đề xuất”.
Các mức thu được đề xuất có mức tăng thấp nhất là 2 lần so với mức hiện hành; có trường hợp tăng đến 5 lần (mức học phí của bậc học THCS) hay tăng tới 4 lần như học phí THPT. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội cũng đề xuất, sẽ có 15 xã thuộc các khu vực khó khăn nhất của huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai và Mỹ Đức... được miễn, giảm học phí theo quy định. Được biết, tại Nghị định 49/CP của Chính phủ, học phí không được vượt quá 5% mức thu nhập bình quân ở các địa phương.
* Ngày 8-7, HĐND tỉnh Quảng Nam bước vào ngày thứ 2 của kỳ họp thứ 24 khóa VII. Các đại biểu tập trung chất vấn các giám đốc sở Tài nguyên – Môi trường, GTVT, Nông nghiệp… Cũng như những kỳ họp trước, phiên chất vấn lần này vẫn “nóng” xung quanh tài nguyên khoáng sản và ô nhiễm môi trường.
Ông Nguyễn Chí Công, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam thừa nhận, có biết tình trạng khai thác vàng trái phép nhưng không xử lý được vì việc tịch thu, phá hủy bị vướng luật. Tuy nhiên, ông Công cho rằng, chính quyền địa phương cũng phải có trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý nạn khai thác vàng trái phép trên địa bàn.
Về vấn đề cấp phép thăm dò khoáng sản trên địa bàn, ông Công cho rằng giấy phép thăm dò 4.200ha của công ty vàng Phước Sơn đã hết hạn từ 9-1-2010 nhưng công ty này vẫn còn giấy phép khai thác (đã gia hạn 1 lần) 1 năm nữa. Việc cho nước ngoài thuê 30.000ha đất trồng rừng 50 năm nhưng không thu thuế, ông Công cho rằng hiện chỉ mới cấp phép 1.000ha chứ không phải đã cấp hết 30.000ha.
B.An - Ng.Khôi