Tại Hội nghị triển khai các biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và Nghị định số 77/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác mới đây, đại diện Bộ Công an cho rằng, hầu hết các tin nhắn rác và lừa đảo đều được phát tán từ những số di động trả trước. Chính vì vậy, rất khó điều tra làm rõ, cũng như bản thân nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn khi muốn khiếu nại những dịch vụ này. Vậy số di động trả trước từ đâu ra, các đối tượng nhắn tin tin rác lấy đâu số của hàng triệu người xài di động để spam hàng loạt?
Sim rác sinh tin nhắn rác
Thực tế, muốn mua sim rác hiện nay chẳng có gì khó, chịu khó đi gom thì bao nhiêu cũng có, đó là thực trạng. Gần đây nhất, Thanh tra Sở TT-TT TPHCM phát hiện 2 công ty có hàng ngàn sim thuê bao trả trước đăng ký sai thông tin cùng các thiết bị có chức năng kích hoạt sim. Kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ P.A.K (quận 10, TPHCM) phát hiện doanh nghiệp này có 713 sim trả trước đã được đăng ký thông tin của người khác. Sở TT-TT TPHCM cũng tiến hành niêm phong trên 1.200 sim đã khai báo thông tin người đăng ký sử dụng thuê bao là công ty này. Ngoài ra, công ty này còn có 3 thiết bị có chức năng kích hoạt sim thuê bao. Trước đó,
Sở TT-TT TPHCM cũng tạm giữ 279 sim trả trước đã đăng ký sẵn thông tin và được kích hoạt dịch vụ đang bán tại cửa hàng S.L. Cơ quan chức năng nhận định việc sim rác tràn lan hiện nay có trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động và cả chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao cùng đại lý phân phối sim...
Qua tiến hành kiểm tra thông tin thuê bao di động ở Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, Cục Viễn thông đã phát hiện rất nhiều thuê bao trả trước có thông tin không chính xác. Đại diện Cục Viễn thông cho biết, trong tháng 9 vừa qua, tại TPHCM, trong tổng số 5,1 triệu thuê bao được chuyển sang Bộ Công an để đối soát có 3 triệu thuê bao không có trong cơ sở dữ liệu của Bộ Công an. Như vậy, chỉ có hơn 2 triệu thuê bao được đối soát, trong đó có nhiều thuê bao đăng ký thông tin không chính xác.
Phải nói đến sim rác vì nó có liên quan mật thiết với tin nhắn rác vì đối tượng muốn phát tán tin nhắn rác đã sử dụng các thiết bị GSM/GPRS/CDMA modem được lắp sim và kết nối với máy tính qua cổng COM hoặc cổng USB để phát tán tin nhắn rác quảng cáo cho đầu số của mình hoặc đầu số mình thuê với tốc độ phát tán từ hàng trăm tới hàng chục ngàn tin nhắn mỗi giờ.
Và cũng dễ dàng nhận thấy, thường những tin nhắn rác từ sim rác “cung cấp” cả các truyện đồi trụy, nội dung bói toán, mê tín dị đoan, cung cấp thông tin cờ bạc, lô đề... Chính vì thế, ý kiến của đại diện Bộ Công an tại hội nghị nói trên cho thấy, nếu quản lý chặt chẽ được thông tin thuê bao trả trước toàn bộ hệ thống, việc xử lý, ngăn chặn cũng như phòng ngừa tình trạng tin nhắn rác, lừa đảo sẽ dễ dàng hơn. Chính vì vậy, vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng và cơ sở dữ liệu chứng minh nhân dân nhằm đối soát, kiểm tra thông tin thuê bao trả trước được khẳng định là việc cần thực hiện sớm, càng nhanh càng tốt.
Mua bán thông tin cá nhân
Thanh tra Sở TT-TT TPHCM đặt vấn đề, tin nhắn rác còn liên quan đến việc mua bán thông tin cá nhân bất hợp pháp đang gia tăng hiện nay, bởi tin nhắn rác luôn đến đúng số điện thoại di động của người dùng.
Mua bán thông tin cá nhân xem ra là nghề làm ăn khá “ngon” nên không ít cá nhân cũng tham gia vào hoạt động phi pháp này. Có thể kể qua các vụ việc mua bán thông tin cá nhân trái phép như vụ ông H.V.T. (quận 10, TPHCM), ông L.M.T. (Bình Thạnh, TPHCM), ông D.H.L. (quận Tân Phú, TPHCM)… mà Thanh tra Sở TT-TT TPHCM đã thụ lý xong hồ sơ và có những hình thức xử phạt. Phó Thanh tra Sở TT-TT TPHCM Nguyễn Đức Thọ cho biết, nguy hại hơn trong mua bán thông tin cá nhân là các công ty nơi đây thu thập hàng triệu thông tin cá nhân, đầy đủ địa chỉ, số di động… để bán cho bất cứ ai có nhu cầu. Nếu đối tượng phát tán tin nhắn rác mua thông tin cá nhân này về để phát tán tin nhắn rác thì đã là một mối nguy hiểm với người dùng di động chứ chưa nói đến an toàn thông tin viễn thông.
Ngày 22-11, Thanh tra Sở TT-TT TPHCM đã có quyết định xử phạt hành chính Công ty CP Datanium (trụ sở tại quận 1) 5 triệu đồng vì vi phạm khoản 2, Điều 22 Luật Công nghệ thông tin. Công ty này được xác định đã “cung cấp thông tin cá nhân của người khác cho bên thứ ba trên môi trường mạng mà không được sự đồng ý của người đó”. Theo kết luận của Thanh tra Sở TT-TT, từ tháng 9-2010, công ty này đã cung cấp hàng triệu thông tin cá nhân cho khoảng 20 công ty, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch, quảng cáo, các ngân hàng lớn…
Cũng cần kể thêm, hiện cơ quan chức năng đang thụ lý vụ việc một doanh nghiệp mua bán thông tin cá nhân với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên website inova.vn. Trên website inova.vn của Nhóm Giải pháp phần mềm trực tuyến có trụ sở chính ở Hà Nội (ông Đ.M.T. ngụ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là chủ thể đăng ký sử dụng) và hàng loạt văn phòng ở TPHCM đã cung cấp các phần mềm spam hàng loạt và tất nhiên không thể thiếu phần mềm thu thập số điện thoại trên các website, đã cung cấp, rao bán 99.000 số điện thoại, thông tin cá nhân của 1.000 trưởng phòng tại Hà Nội, TPHCM và thông tin riêng của 4.040 giám đốc (gồm số di động, địa chỉ…). Cơ quan đang thụ lý vụ này nhận định: việc cung cấp phần mềm nêu trên có thể gây rối loạn, mất kiểm soát thông tin điện tử và vi phạm đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
Có thể nói, các vấn đề “làm ăn” của nhà mạng, sim rác, việc mua bán thông tin cá nhân… đều có mối “liên hệ”, chính vì thế tin nhắn rác ầm ầm tấn công người sử dụng di động là đều khó tránh khỏi. Trong khi đó, xử phạt hành vi này chỉ là xử phạt hành chính nên các đối tượng vi phạm “xem nhẹ”...
Bá Tân - Trần Lưu
- Bài 1: Vấn nạn tít tít cả ngày