Dự thảo quy chế kỳ thi THPT quốc gia: Không thi theo ban mà theo môn học

(12G).-  Dự kiến vào năm 2010, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức 1 kỳ thi THPT quốc gia, kết quả này được sử dụng để công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH-CĐ-TCCN. Sáng nay, 27-4, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) đã tổ chức hội thảo để lấy ý kiến góp ý xây dựng quy chế của lãnh đạo 12 sở GD-ĐT gồm TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Vĩnh Long… Tại hội thảo, đại diện của Bộ GD-ĐT đã nêu những điểm mới trong dự thảo quy chế kỳ thi THPT quốc gia.

Theo dự thảo, kỳ thi THPT quốc gia sẽ tổ chức thi theo cụm trường; điều động cán bộ giảng viên các trường ĐH, CĐ, TCCN trực tiếp coi thi; chức năng, nhiệm vụ của cán bộ coi thi sẽ được tăng cường và bài thi sẽ được đổi chéo giữa các địa phương để chấm.

Kỳ thi THPT quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào tuần thứ 2 của tháng 6 hằng năm, các trường ĐH, CĐ, TCCN đủ điều kiện cũng sẽ được chọn làm địa điểm tổ chức thi. Đối tượng dự thi gồm cả thí sinh trong và ngoài nước đã học xong lớp 12 hoặc tương đương, kể cả thí sinh đang học ĐH, CĐ, TCCN vẫn được quyền thi để lấy điểm để xét vào trường ĐH, CĐ khác.

Đối với môn thi, không tổ chức thi theo ban A, C và ban cơ bản mà theo các môn cụ thể trong khuôn khổ 8 môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý trong một số năm đầu. Trong đó, để công nhận tốt nghiệp THPT gồm điểm của 6 môn, gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ, 1 môn do Bộ GD-ĐT quy định hằng năm và 2 môn do TS chọn (nếu TS không học Ngoại ngữ thì thi môn khác), dự kiến thời gian sau có thể do TS chọn đến 3 môn.

Hình thức thi gồm trắc nghiệm đối với môn Hóa, Sinh, Vật lý, Ngoại ngữ, các môn còn lại thi theo hình thức tự luận, đề thi do Bộ GD-ĐT biên soạn, trong một đề thi sẽ không có 2 phần trắc nghiệm và tự luận riêng biệt như hiện nay.

TS làm bài đạt 18 điểm tức 50% đề thi là đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, bài đạt từ 18 – 32 điểm xếp loại tốt nghiệp trung bình, từ 33- 46 điểm đạt loại khá, trên 46 điểm đạt loại giỏi. Đối với TS không đạt đủ điểm công nhận tốt nghiệp thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành bậc học THPT hoặc giáo dục thường xuyên.

LÊ DIỄM

Tin cùng chuyên mục