Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Ai Cập lên mức 1 tỷ USD/năm

Chiều 15-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Ai Cập là một trong những nước Arab đầu tiên có quan hệ với Việt Nam và hiện là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi.

Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Ai Cập lên mức 1 tỷ USD/năm ảnh 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Cộng hòa Ai Cập tại Việt Nam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama. Ảnh: TTXVN

Hướng tới dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1963-2023), Thủ tướng đề nghị hai nước phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ song phương; phấn đấu sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 1 tỷ USD mỗi năm như lãnh đạo cấp cao hai nước đặt ra.

Đại sứ Amal Abdel Kader Elmorsi Salama khẳng định, Ai Cập luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam. Ai Cập tôn trọng quan điểm của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, ủng hộ lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tin cùng chuyên mục