

Chùa Mía ở làng cổ Đường Lâm.
Hôm qua, 19-5, Bộ VH-TT chính thức tổ chức lễ trao bằng công nhận di tích quốc gia cho ngôi làng cổ Đường Lâm, nằm ở ngoại vi thị xã Sơn Tây (Hà Tây). Như vậy, Đường Lâm đã trở thành ngôi làng đầu tiên trong cả nước được công nhận là di tích quốc gia.
Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT) cho biết, từ trước đến nay, ở nước ta mới chỉ có 2 nơi được công nhận di tích cấp quốc gia mang tính quần thể rộng lớn là Hội An và khu phố cổ Hà Nội. Tuy nhiên, 2 di tích trên lại mang đặc trưng của khu đô thị chứ không mang đặc trưng “làng” như ở làng cổ Đường Lâm.
Ngôi làng này không chỉ chứa đựng tính nguyên vẹn và tính quần thể của một không gian di tích rộng lớn, từ đình, chùa, giếng nước đến ao làng, cổng làng, kiến trúc những ngôi nhà cổ... mà còn có một bề dày lịch sử và văn hóa rất giá trị. Hiện, Bộ VH-TT cũng đang chuẩn bị xây dựng đề án để trình UNESCO công nhận Đường Lâm là di sản văn hóa thế giới.
V.P.H.