Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11

Dứt khoát không để dân đói, không để dịch bệnh lây lan

  • Mất 385 ngày mới xong thủ tục đối với dự án xây dựng nhóm B

Ngày 29-11, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 11-2007. Tuy rút ngắn chương trình làm việc còn 1 ngày, nhưng Chính phủ đã dành nhiều thời gian thảo luận, đưa ra các giải pháp liên quan đến những vấn đề nóng hiện nay của tình hình kinh tế - xã hội, thiên tai, dịch bệnh, giá cả, cải cách hành chính, đầu tư…

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành cần phối hợp với chính quyền các tỉnh vùng bị lũ lụt để tiếp tục đảm bảo hỗ trợ lương thực từ nay đến Tết Nguyên đán, dứt khoát không để đồng bào bị đói, không để dịch bệnh, trong đó có dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm lây lan. Ngân hàng và các bộ ngành liên quan phải miễn giảm nợ cho các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai.

Để đối phó căn cơ, có hiệu quả với lũ lụt, thiên tai, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phải xây dựng chương trình quốc gia sống chung với lũ ở miền Trung. Bão lũ là hiện tượng xảy ra hàng năm nhưng phải xây dựng chương trình này để bảo đảm phòng chống hiệu quả bão lũ, không gây thiệt hại, không để chết người. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tập hợp các nhà khoa học và kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế để xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia đối phó với sự biến đổi của khí hậu.

Về dịch bệnh, Thủ tướng biểu dương Bộ Y tế và giao Bộ trưởng Bộ này có các hình thức khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân đã có nhiều nỗ lực góp phần khống chế dịch được dịch tiêu chảy cấp. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý không được chủ quan. “Nhất thiết từ nay đến Tết Nguyên đán không được để dịch bệnh lây lan”, Thủ tướng nói.

Về cải cách hành chính, Thủ tướng đã dẫn lời phản ánh của Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông để lưu ý rằng, dù đã có những cải thiện nhưng thủ tục hành chính vẫn rất rườm rà. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông, đối với dự án nhóm B, phải qua 22 đầu việc, thủ tục và đấu thầu phải mất 10 bước, tổng cộng hết 386 ngày mới có thể triển khai dự án. Còn với dự án nhóm C, cũng phải mất tròn 1 năm để lo xong các thủ tục. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ KH-ĐT tập trung rà soát, giảm các thủ tục hành chính, cải cách quy trình giải ngân vốn đầu tư XDCB sao cho nhanh, gọn, không để kéo dài hàng năm như hiện nay.

Với vấn đề giá cả, trước những diễn biến phức tạp của thị trường thế  giới, Thủ tướng cho rằng, giá có thể còn tăng nhưng các bộ, ngành nhất định không được để khan hiếm, thiếu hàng hóa phục vụ nhân dân trong thời gian tới. Để kiềm chế tăng giá, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh kiểm tra, quản lý thị trường, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đưa ra tại Chỉ thị số 18/2007.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo nghị định về bán, giao doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ; đề án sắp xếp doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4; báo cáo về kết quả phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua.

Q.H.

Tin cùng chuyên mục