“Cuộc chiến khí đốt” Nga - Ukraine

Gazprom kiện Naftogaz

Gazprom kiện Naftogaz
Gazprom kiện Naftogaz ảnh 1
Châu Âu “thấp thỏm” khi Nga và Ukraine vẫn chưa thỏa thuận về trung chuyển khí đốt. Ảnh: AFP

(SGGP 12G).- Theo Hãng tin Novosti, Tập đoàn Khí đốt Gazprom của Nga thông báo, họ vừa quyết định phát đơn kiện Tập đoàn Khí đốt Naftogaz của Ukraine lên tòa án trọng tài ở Stockholm (Thụy Điển) để gây sức ép Naftogaz phải bảo đảm khí đốt của Nga được vận chuyển liên tục tới châu Âu qua lãnh thổ Ukraine.

Giám đốc điều hành Gazprom, Alexei Miller cho biết, đơn kiện của Nga dựa trên cơ sở hợp đồng ký ngày 21-6-2002, quy định số lượng và điều kiện khí đốt của Nga trung chuyển qua Ukraine đến các nước châu Âu từ năm 2003-2013. Ông Miller cho biết, đã báo cáo sự việc lên Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev và tổng thống đã đồng ý khởi kiện Naftogaz.

Nga bắt đầu cắt nguồn khí đốt sang Ukraine từ hôm 1-1 sau khi Ukraine không thanh toán số nợ 2 tỷ USD cho Nga và 2 bên chưa thỏa thuận được hợp đồng mới. Sau đó, Ukraine từ chối trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Các nước Ba Lan, Hungary, Bulgaria và Romania đều cho biết, lượng khí đốt từ Nga sang nước họ đã giảm từ 30% - 40%.

Naftogaz đã bác bỏ mọi cáo buộc từ Nga và cho rằng, Nga tự ý cắt giảm lượng khí đốt sang châu Âu để làm khó Ukraine. Hiện 80% khí đốt của Nga bán sang châu Âu qua ngõ Ukraine.

H.Q.

Tin cùng chuyên mục