Ngày 12-1, tại TP Cần Thơ, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Ông Thái Văn Long, Giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau, cho biết dù kết quả học kỳ 1 có thấp hơn song tất cả đều “vui” vì “là chất lượng thật và trung thực”.
Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng, kể lại tỉnh đã kỷ luật lãnh đạo một xã vì đã chạy theo phong trào phổ cập THCS để 1 HS “ngượng” không dám nhận bằng học “giả”. Ông Hùng cũng nêu vấn đề: Tại sao cán bộ ở khu vực phía Nam lại phải ra tận… Huế học cao học, trong khi có thể đào tạo tại Cần Thơ hoặc TPHCM?
Không khí cuộc họp nóng hẳn khi ông Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu, “giải trình” với hội nghị về vụ nâng khống điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT (năm học 2005 -2006) xảy ra tại địa phương. Liên quan đến vụ này, đã có 6 người bị khởi tố, bắt giam, trong đó có Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh; 38 cán bộ giáo dục khác liên đới. Ông Tấn khẳng khái xin lỗi Bộ trưởng và đồng nghiệp, đồng thời thông báo đã nộp đơn xin từ chức Giám đốc Sở, rút khỏi BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu.
Đánh giá cao công tác triển khai của các tỉnh ĐBSCL, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng “hai không” là để nhằm dạy – học tốt hơn, là “làm cái nền nhà chắc chắn để xây nhà tốt hơn”. Ông cũng kêu gọi mỗi thầy cô phải là tấm gương sáng về đạo đức và ý thức tự học. Hôm nay các thầy cô giáo không sợ nói tới sự yếu kém của mình.
Đó là sự dũng cảm hết sức đáng khen, cuộc vận động còn kéo dài 4 năm nữa và quan trọng là chúng ta dám đi bước đầu tiên khi làm chuyển biến nhận thức chung. “Tôi cũng rất mừng là lãnh đạo địa phương không chê trách “kết quả thấp” và không ép ngành GD-ĐT chạy theo thành tích” - Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân kết luận.
B.A. - M.T.