Hà Nội: Số xã, phường vùng cam tăng gần 400% sau 1 tuần

Chỉ trong 1 tuần, số địa phương ở cấp độ dịch 3 của Hà Nội đã tăng từ 74 lên 326 xã, phường, thị trấn.

Ngày 5-3, UBND TP Hà Nội có thông báo đánh giá mới nhất về cấp độ dịch Covid-19. Theo đó, so với tuần trước, số xã, phường cấp độ 3 (vùng cam, nguy cơ cao) tăng rất nhiều. Cụ thể, thành phố hiện có 326 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 (chiếm 56,3% tổng số xã, phường, thị trấn), trong khi tuần trước, Hà Nội chỉ có 74 xã, phường là vùng cam. 187 xã, phường ở cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình), giảm 35 đơn vị so với tuần trước; 66 xã, phường cấp độ 1 (vùng xanh, nguy cơ thấp), giảm 217 đơn vị so với tuần trước. Hà Nội tiếp tục không có địa bàn nào ở cấp độ 4 (vùng đỏ, nguy cơ rất cao).

Hà Nội: Số xã, phường vùng cam tăng gần 400% sau 1 tuần ảnh 1 Đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ khi số ca mắc Covid-19 tăng rất cao

Đáng chú ý, đến cuối giờ chiều cùng ngày, Hà Nội đã ghi nhận thêm 25.013 ca mắc mới Covid-19. Tính từ đầu dịch đến nay, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội là 365.456 ca, chỉ đứng sau TPHCM. Tuy nhiên, đến nay, số ca tử vong do Covid-19 tại Hà Nội chỉ ở mức hơn 1.150 ca. Theo các chuyên gia y tế, thời gian tới, số ca mắc mới ở Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao vì đến nay biến thể Omicron đang lưu hành song song với Delta.

Tin cùng chuyên mục