
Chiều 6-7, ông Nguyễn Kinh Quốc, người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ cho phóng viên Báo SGGP biết: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công an không để Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; đồng thời chấp thuận đơn xin từ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) của ông Nguyễn Văn Lâm.
Thôi chức vụ do liên quan đến vụ PMU18

Ông Nguyễn Kinh Quốc cho hay, kết luận tại cuộc làm việc về vụ PMU18 với các cơ quan nội chính Trung ương vào chiều 5-7, Thủ tướng đã yêu cầu “trước khi có kết luận điều tra về mối liên quan đến tiêu cực tại PMU18, Bộ trưởng Bộ Công an không để ông Cao Ngọc Oánh giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thủ trưởng cơ quan điều tra”.
Thiếu tướng Oánh bị chỉ đạo thôi chức vụ nói trên do liên quan đến vụ tiêu cực diễn ra tại PMU18. Như Báo SGGP đã đưa tin, khi Cơ quan điều tra phá vụ tiêu cực tại PMU18, Bộ Công an đã nhận được đơn tố cáo về việc Tôn Anh Dũng (Dũng Huế) - một người mà thiếu tướng Oánh nhận là có quen biết - đã nhận 50.000 USD của Bùi Tiến Dũng để nhắm vào thiếu tướng Oánh nhằm chạy án. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) cũng phát hiện một số dấu hiệu liên quan đến việc bọn tội phạm đã nhắm đến tướng Oánh để chạy tội.
Để làm rõ vấn đề này, Đảng ủy Cơ quan công an Trung ương đã lập ra một tổ liên ngành gồm đại diện của Cơ quan an ninh điều tra và Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành xác minh làm rõ. Theo một nguồn tin thì qua 2 tháng thực thi nhiệm vụ, mũi công tác này chưa phát hiện tài liệu nào nói rằng ông Oánh liên quan đến việc chạy án và Tôn Anh Dũng chưa đặt vấn đề chạy án đối với ông Oánh. Trong khi đó, hướng điều tra chính do C14 tiến hành vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, trong đó có việc làm rõ sự liên quan của thiếu tướng Cao Ngọc Oánh trong đường dây chạy án của Bùi Tiến Dũng.
Từ chức vì nhận phong bì
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an khởi tố điều tra làm rõ vụ Bùi Tiến Dũng khai đã đưa 20.000 USD cho trung tá Đỗ Huy Kim, phòng 6, C15, Tổng cục Cảnh sát để nhờ Kim chạy án, cũng như việc trung tá Kim đứng tên đăng ký hộ một chiếc ô tô 5 chỗ cho gia đình Bùi Tiến Dũng. |
Theo ông Nguyễn Kinh Quốc, ngày 5-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Đoàn Mạnh Giao và ban lãnh đạo VPCP về việc nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng. Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm VPCP đã đệ đơn xin từ chức vì có khuyết điểm trong việc nhận phong bì của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên..., với số tiền 2.250.000 đồng.
Theo đánh giá của Thủ tướng, việc làm này vi phạm quy định của Chính phủ, ảnh hưởng uy tín của VPCP và cá nhân ông Nguyễn Văn Lâm. Tập thể VPCP cũng đề nghị Thủ tướng cho ông Lâm từ chức Phó chủ nhiệm VPCP. Thủ tướng chấp thuận đề nghị trên, đồng thời, yêu cầu ông Lâm nộp trả số tiền đã nhận cho các đơn vị. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lâm cho biết, trước đây, ông đã đề nghị sung số tiền trên vào quỹ công ích của VPCP và Bộ trưởng Đoàn Mạnh Giao đã chấp thuận đề nghị này.
Theo ông Nguyễn Kinh Quốc, dịp này, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện chỉ thị nghiêm cấm dùng tiền ngân sách làm quà biếu.
Thông điệp chống tham nhũng của Chính phủ!
Được biết, ông Cao Ngọc Oánh và ông Nguyễn Văn Lâm đều là những lãnh đạo trẻ, có năng lực và thuộc diện quy hoạch để đảm nhận các vị trí cao hơn. Năm 2000, từ Quảng Bình, ông Oánh được điều về làm Cục trưởng C15; 1 năm sau, lên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; từ 2 năm qua, làm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ông Oánh đã từng có thành tích trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng (trong đó có vụ Lã Thị Kim Oanh - PV). Trong khi đó, ông Lâm cũng là một trong số ít những người được bổ nhiệm làm thứ trưởng phụ trách mảng nội chính, là mảng rất quan trọng khi mới ngoài 40 tuổi.
Dĩ nhiên, khi được biết thông tin này, nhiều đại biểu Quốc hội đã đánh giá cao quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cho rằng “đây là hành động quyết đoán thể hiện quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của Chính phủ. Đây là một thông điệp của Chính phủ và là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho công cuộc phòng chống tham nhũng”.
Những đại biểu Quốc hội được SGGP hỏi ý kiến chiều qua cũng cho rằng, những người như ông Oánh và ông Lâm phụ trách lĩnh vực rất quan trọng, nhạy cảm, đòi hỏi phải có chuyên môn vững, uy tín cao và “phải sạch”. Song một số hành động, biểu hiện của các ông này trong thời gian qua đã gây ra dư luận xấu. “Đến nay ông Lâm mới xin từ chức là muộn. Lẽ ra ông cần phải từ chức sớm hơn” - ông Nguyễn Minh Thuyết, đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn nói.
NHÓM PV