Hàn Quốc mở đường dây nóng giúp các bác sĩ

Ngày 12-3, Chính phủ Hàn Quốc thông báo mở đường dây nóng nhằm hỗ trợ các bác sĩ phải đối mặt với sự quấy rối hoặc áp lực từ đồng nghiệp vì không tham gia cuộc đình công.

Các bác sĩ ở bệnh viện Severance tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS
Các bác sĩ ở bệnh viện Severance tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong cáo buộc một số bác sĩ trẻ đã quấy rối các bác sĩ tập sự, những người quyết định không tham gia cuộc đình công hoặc đang muốn quay trở lại làm việc. Ông Cho Kyoo-hong cho rằng, đường dây nóng sẽ tạo sự tin tưởng để các bác sĩ tập sự có thể yên tâm trở lại làm việc.

Bên cạnh đó, ông Cho bảo vệ những cải cách trong lĩnh vực y tế, trong đó có tăng số lượng sinh viên trường y nhằm bù vào sự thiếu hụt trầm trọng bác sĩ và nhân viên y tế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh có rất ít dấu hiệu cho thấy cuộc đình công kéo dài 3 tuần sẽ kết thúc. Hiện một số giáo sư y khoa cũng đe dọa sẽ tham gia đình công bằng cách nộp đơn từ chức. Tính đến ngày 11-3, đã có 5.556 bác sĩ đã rời bỏ vị trí làm việc. Những người này cũng đã nhận được thông báo nêu rõ sẽ bị chính quyền đình chỉ giấy phép hành nghề nếu không có lý giải thuyết phục cho hành động nghỉ việc.

Các bác sĩ Hàn Quốc đình công nhằm phản đối kế hoạch tăng số lượng tuyển sinh vào trường y hàng năm lên 2.000 bắt đầu từ năm 2025, cho rằng điều này sẽ làm giảm chất lượng giáo dục y tế, không cải thiện được lương và điều kiện làm việc.

Tin cùng chuyên mục