(SGGPO).- Ngày 20-7, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dư Quốc Thông (SN 1977, ngụ quận 11) mức án 15 năm tù, Dương Hoài Bắc (SN 1980, ngụ quận Tân Bình) 13 năm tù, Tưởng Hữu Lộc (SN 1990, ngụ quận Bình Tân) 13 năm tù, Nguyễn Huy Hoàng (SN 1987, ngụ quận Tân Phú) 11 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, Thông, Bắc, Lộc, Hoàng là những can phạm đang bị giam giữ tại buồng giam A4 – Nhà tạm giữ Công an quận 11 và tự cho mình có quyền lực trong buồng giam. Riêng Thông được các can phạm trong buồng giam bầu làm trưởng buồng để quản lý chuyện sinh hoạt trong buồng và báo cáo lại cho cán bộ quản giáo.
Chiều 13-12-2009, giữa Thông và một can phạm khác trong buồng giam A4 là Nguyễn Quốc Hưng xảy ra mâu thuẫn.
Nguyên nhân là do Hưng vi phạm quy định trong sinh hoạt, Thông nhắc nhở không được nên không cho Hưng ngủ gần cửa mà bắt Hưng phải ngủ ở khu vực trong cùng, sát bể nước, gần nhà vệ sinh phía sau. Hưng tỏ vẻ không vừa ý nhưng vẫn làm theo. Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 14-12-2009, lợi dụng lúc Thông đang ngủ, Hưng dùng bàn chải đánh răng đã được bẻ gãy phần cán đâm vào mắt phải, gây ra vết trầy xước ở dưới mí mắt của Thông.
Sau đó, Hưng cầm bàn chải đánh răng đứng lên thành bể nước thủ thế và đe dọa sẽ lây nhiễm HIV nếu ai can thiệp chuyện giữa mình và Thông.
Lúc này, Hoàng lấy mền ngủ chụp tay Hưng để cho Thông, Lộc, Bắc xông vào đấm, đá túi bụi vào người Hưng. Không dừng lại ở đó, Thông còn dùng chân đạp và dùng chiếc khăn có quấn cục xà bông ở một đầu đánh nhiều cái vào đầu, lưng, hông của Hưng. Chỉ đến khi cục xà bông trúng tường, bể văng thành nhiều mảnh thì Thông mới dừng lại.
Sáng 14-12-2009, Hưng có dấu hiệu khó thở nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương, đến trưa cùng ngày thì tử vong. Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của Hưng là do choáng mất máu vì vỡ lách, dập tụy.
ÁI CHÂN