Hóc Môn: 72 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Đồng chí Nguyễn Cư khẳng định, các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng chính là chỗ dựa vững chắc để đội ngũ cán bộ huyện Hóc Môn hôm nay tin tưởng, tự tin, nỗ lực xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển và xứng đáng là huyện nông thôn mới.
Đồng chí Trần Lưu Quang chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng
Đồng chí Trần Lưu Quang chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng
Sáng 30-8, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tới dự và trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 72 đảng viên tại huyện Hóc Môn.
Trong đó, có 5 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 14 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 32 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện Hóc Môn có 1.546 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng.
Hóc Môn: 72 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 1 Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hóc Môn trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Chánh Hoài
Hóc Môn: 72 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 2 Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thăm hỏi các đồng chí đảng viên lão thành huyện Hóc Môn

Chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Nguyễn Cư, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn ghi nhận công lao cống hiến của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng, suốt đời tận tụy vì Đảng vì Dân, góp phần làm đẹp thêm truyền thống cách mạng của quê hương 18 thôn vườn trầu. Đồng chí Nguyễn Cư bày tỏ đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ huyện Hóc Môn.

Đồng chí Nguyễn Cư khẳng định, các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng chính là chỗ dựa vững chắc để đội ngũ cán bộ huyện Hóc Môn hôm nay tin tưởng, tự tin, nỗ lực xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển và xứng đáng là huyện nông thôn mới.

Chia sẻ về những kết quả đạt được của huyện Hóc Môn trong thực hiện Di chúc của Bác, đồng chí Nguyễn Cư cho biết, thực hiện Di chúc của Bác, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm, Đảng bộ - Chính quyền – nhân dân Hóc Môn đặt mục tiêu phấn đấu tang trưởng nhanh bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp”; sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội.

Tập trung đầu tư xây dựng mới 6 công trình trường học, nâng cấp, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh, Phan Văn Hớn, Tô Ký; xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ huyện; thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng điểm và duy trì, nâng chất 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TPHCM và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XI.

Hóc Môn: 72 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Cư, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn tặng hoa chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng 

Đạt được những kết quả nêu trên đồng chí Nguyễn Cư cho rằng, toàn Đảng bộ huyện Hóc Môn đã mạnh mẽ phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Hóc Môn – 18 thôn vườn trầu. Bên cạnh đó đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT và toàn thể nhân dân huyện nhà đề cao cảnh giác và đấu tranh với mọi thủ đoạn, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không mắc mưu kẻ xấu lợi dụng, kích động, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại sự ổn định, bình yên của quê hương.

Đồng chí Nguyễn Cư tin tưởng, trải qua bao nhiêu năm gian khổ chiến đấu, hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước, kế thừa truyền thống yêu nước cách mạng bất khuất, kiên cường của các thế hệ tiền bối, nhân dân 18 thôn vườn trầu Hóc Môn – Bà Điểm quyết đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Hóc Môn: 72 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 4 Các bạn Đoàn viên ưu tú huyện Hóc Môn tri ân đồng chí Hồ Tấn Mỹ, đảng viên lão thành nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng
Hóc Môn: 72 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 5 Toàn cảnh buổi lễ

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 lần này được tổ chức vào dịp toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đang nỗ lực thực hiện các hoạt động thiết thực kỷ niệm 74 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2019), 50 năm Ngày Bác Hồ đi xa (1969-2019), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và tích cực chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tin cùng chuyên mục