Ngày 19-5, Hội nghị quốc tế thảo luận về bom chùm đã khai mạc tại Dublin, Ireland, với sự tham dự của 100 đại diện đến từ các nước trên thế giới.
Trong 12 ngày diễn ra hội nghị, các nước sẽ thảo luận về nội dung bản hiệp ước kêu gọi cấm sử dụng, sản xuất và buôn bán bom chùm trên toàn thế giới. Liên minh giám sát bom chùm hy vọng, một hiệp ước cấm bom chùm mới sẽ tạo ra một khuôn khổ để giúp đỡ các nạn nhân, dọn sạch bom mìn và phá hủy các kho vũ khí nguy hiểm. Hội nghị thu hút được sự quan tâm của nhiều quốc gia nhưng Mỹ, Trung Quốc, Israel, Pakistan đã từ chối cử đại diện đến tham dự với lý do đây là loại vũ khí hiệu quả khi tấn công trên diện rộng.
Theo các nhà khoa học, khi phát nổ, bom chùm sẽ văng ra hàng trăm quả bom nhỏ có khả năng công phá và sát thương trên diện rộng. Loại vũ khí nguy hiểm này đã được sử dụng trong suốt 40 năm qua tại Iraq, Afghanistan, Kosovo và Lebanon.
T.H. (Theo AFP, THX)