Hội thi “Cán bộ chính sách pháp luật giỏi” năm 2022

Ngày 22-10, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức vòng thi đồng đội Hội thi “Cán bộ chính sách pháp luật giỏi” năm 2022. Hội thi năm nay được tổ chức theo 2 vòng: cá nhân và đồng đội. 
Đội thi của Cụm thi đua số 2 thể hiện phần thi tự giới thiệu. Ảnh: LONG HỒ
Đội thi của Cụm thi đua số 2 thể hiện phần thi tự giới thiệu. Ảnh: LONG HỒ

Theo đó, vòng cá nhân diễn ra từ ngày 3 đến 14-10, với 366 cán bộ chuyên trách công đoàn tham gia. Ở vòng này, ban tổ chức chọn 20 thí sinh có số điểm cao nhất và thời gian làm bài ít nhất để trao giải.

Tại vòng thi đồng đội, có 9 đội dự thi (theo cụm, khối thi đua), mỗi đội có ít nhất 5 thí sinh tham gia. Vòng này, mỗi đội tham gia 2 phần thi: tự giới thiệu và xử lý tình huống. Với phần tự giới thiệu, các đội đã thể hiện bằng nhiều hình thức như: hát, múa, dân ca, hò vè, tiểu phẩm, kể chuyện… giới thiệu về đơn vị và đội của mình. Riêng phần thi xử lý tình huống, các đội trình bày trước ban giám khảo ý tưởng, sáng kiến, giải pháp xử lý tình huống với hình thức thuyết trình, tiểu phẩm. 

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Phạm Chí Tâm, hội thi nhằm giúp cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng, trang bị kiến thức, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, hội thi là dịp để các cấp công đoàn rà soát, nghiên cứu quy chế, nội quy, quy định nội bộ; đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Dự kiến, ban tổ chức sẽ trao giải vòng thi cá nhân và đồng đội vào ngày 28 và 29-10. 

Tin cùng chuyên mục