Hơn 33.000 thí sinh tham dự thi đánh giá năng lực

Ngày 31-3, hơn 33.000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2019 do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức. 
Thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: hcmcpv
Thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: hcmcpv

Kỳ thi được tổ chức tại TPHCM (có 14 điểm thi) và Bến Tre (có 5 điểm thi). Thí sinh làm bài trong thời gian 150 phút với 120 câu hỏi trắc nghiệm. Tổng điểm bài thi là 1.200, trong đó phần sử dụng ngôn ngữ 400 điểm; toán học, tư duy logic và phân tích số liệu 300 điểm; phần giải quyết vấn đề 500 điểm.

Tại cụm thi TPHCM có khá nhiều thí sinh ở các tỉnh, thành như Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai… đến dự thi. Đánh giá về kỳ thi, thí sinh đều cho rằng khá thoải mái, không căng thẳng và các câu hỏi không khó nhưng hơi dài. Để làm tốt bài thi đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức tổng hợp chứ không phải học thuộc lòng là làm được. Nhiều thí sinh cho biết tham gia đợt thi này để có kinh nghiệm và biết cấu trúc, nội dung bài thi như thế nào. Và trong đợt 2 tiếp tục đăng ký để thi tiếp.

Kết quả thi đợt 1 sẽ được công bố vào ngày 10-4. Thí sinh sử dụng kết quả này đăng ký xét tuyển vào các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM từ ngày 15-4.

Tin cùng chuyên mục