Iran tăng cường phòng không tại các địa điểm hạt nhân

Tờ Al-Qabas của Kuwait ngày 25-12 đưa tin, Iran đã củng cố hệ thống phòng không xung quanh các địa điểm làm giàu uranium tại Fordo và Natanz do lo ngại khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công vào thời điểm gần kết thúc nhiệm kỳ ở Nhà Trắng.
Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở hạt nhân Fordo của Iran, nơi được cho là đang tăng cường phòng không. Ảnh: AP
Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở hạt nhân Fordo của Iran, nơi được cho là đang tăng cường phòng không. Ảnh: AP

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo ông Donald Trump sẽ phải “hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động phiêu lưu nào trong thời gian chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ”, tương tự sự kiện dẫn tới cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 2003. Theo ông Zarif, Mỹ từng bịa đặt thông tin về kho vũ khí hủy diệt lớn ở Iraq, khiến khu vực Trung Đông bị hủy hoại, lãng phí 7.000 tỷ USD và khiến gần 59.000 người Mỹ thiệt mạng.

Tin cùng chuyên mục