Khảo sát hơn 1.130 điểm ở Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Giá trị cốt lõi của công viên toàn cầu tập trung vào 15 lĩnh vực trọng tâm ưu tiên nhằm thực hiện các sứ mệnh bảo tồn và phát triển bền vững, trong đó có bảo tồn di sản địa chất và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hiểu biết về biến đổi khí hậu, giảm hiểm họa về địa chất, bảo tồn đa dạng sinh học, di sản văn hóa, giáo dục, phát triển bền vững, lưu giữ các kiến thức địa phương và bản địa, giám sát và đánh giá…

Chiều ngày 1-3, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh năm 2019. Qua đó, hướng đến hoàn thiện và nộp hồ sơ cho UNESCO vào tháng 11-2019.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Minh Trí thông tin, từ tháng 1-2018 đến nay, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản đã phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh tiến hành nhiều đợt khảo sát, đánh giá. Đã có 11 đợt khảo sát đánh giá về khoáng sản, địa mạo cảnh quan, địa văn hóa tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế đến từ Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc… Các kết quả được tìm thấy và gia công mẫu được gửi đến Nhật Bản để phân tích.

Khảo sát hơn 1.130 điểm ở Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh ảnh 1 Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Công viên địa chât Lý Sơn - Sa Huỳnh năm 2019

Đến hiện tại đã có 1.130 điểm được khảo sát ở Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, lấy mẫu 189 mẫu lát mỏng, 100 mẫu địa hóa, 69 mẫu giã đãi. Khảo sát thực địa 90 điểm trên các tuyến Quảng Ngãi - Dung Quất, Quảng Ngãi - Sa Huỳnh và Quảng Ngãi - Trà Bồng và huyện đảo Lý Sơn.

Theo đó, các thành tạo đá núi lửa basalt khu vực Lý Sơn, TP Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn chủ yếu thuộc hệ tầng Đại Nga và hệ tầng Túc Trưng.

Ông Trí cho biết, trong thời gian đến, Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh sẽ hoàn chỉnh định tuyến du lịch, thiết kế nội dung, giới thiệu các điểm di sản, điểm dừng chân, triển khai các hoạt động truyền thông đến người dân, cán bộ, học sinh trường học… Dự kiến hoàn thiện và nộp hồ sơ cho UNESCO vào tháng 11-2019.

Khảo sát hơn 1.130 điểm ở Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh ảnh 2 Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhìn từ biển

Giá trị cốt lõi của công viên toàn cầu tập trung vào 15 lĩnh vực trọng tâm ưu tiên nhằm thực hiện các sứ mệnh bảo tồn và phát triển bền vững, trong đó có bảo tồn di sản địa chất và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hiểu biết về biến đổi khí hậu, giảm hiểm họa về địa chất, bảo tồn đa dạng sinh học, di sản văn hóa, giáo dục, phát triển bền vững, lưu giữ các kiến thức địa phương và bản địa, giám sát và đánh giá…

Hướng đến điều này, trong suốt 2 năm từ khi bắt đầu thực hiện dự án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, Ban Quản lý đã có nhiều hoạt động nhằm khảo sát, điều tra trên địa bàn xây dựng Công viên địa chất như: Ban Quản lý đã ra mắt tập san đầu tiên của Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh vào tháng 7-2018, tổ chức Hội nghị thông tin về kết quả điều tra, khảo sát các giá trị di sản vào Tháng 10-2018...

Tin cùng chuyên mục