
* Xin hỏi vì sao bị nhiễm sán lá gan? Người bệnh thường có những triệu chứng như thế nào? (Võ Văn Bảy, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh)
* Thạc sĩ – Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng (Phụ trách Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115): Loại sán có hình dạng như chiếc lá và gây ra những tổn thương tương đối đặc hiệu tại gan, được gọi là sán lá gan, phân ra thành hai nhóm: sán lá gan lớn và sán lá gan nhỏ (do kích thước khác nhau).

Cần rửa sạch các loại rau trước khi dùng.
Người bị nhiễm sán lá gan nhỏ do ăn phải cá sống có chứa ấu trùng sán. Giai đoạn đầu, người bệnh thường có biểu hiện của rối loạn dạ dày ruột như đau vùng thượng vị, khó tiêu, nổi mẫn, tiêu chảy. Giai đoạn muộn, người bệnh thường đau nhiều hơn ở hạ sườn phải, sốt lạnh run, vàng da, gan to, phù chân… Người bị nhiễm sán lá gan lớn do ăn thực vật thủy sinh (rau muống, rau cải xoong, rau cần…) nhiễm sán không sạch, không chín. Sau khi nhiễm sán từ 3 đến 4 tháng thì sẽ khởi bệnh. Các triệu chứng: nhiễm trùng máu, sốt vã mồ hôi, đau nhức; phát ban; vàng da tắc mật (vàng da, gan to, phân bạc màu); vùng gan đau âm ỉ hoặc đau quặn.

Sán lá gan lớn. Ảnh: T.L.
Sán gan có thể sống vài chục năm, vì vậy nếu không điều trị thì bệnh sẽ kéo dài nhiều năm và gây nhiều biến chứng nguy hiểm như xơ gan, ung thư gan, xuất huyết trong gan, vỡ gan…
BỐI DIỆP (ghi)