Xuất khẩu gạo đầu năm tăng 108%

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong những tuần đầu tiên của năm 2016 đạt hơn 202.000 tấn, tăng 108% so cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhận định của VFA, việc xuất khẩu gạo đầu năm 2016 gặp nhiều thuận lợi hơn do các quốc gia nhập khẩu lớn như Philippines, Trung Quốc, Indonesia và Malaysia sẽ sớm ký hợp đồng nhập gạo để ổn định nguồn cung lương thực trong nước và đối phó với tác động hạn hán do El Nino gây ra. Năm 2016, VFA đặt mục tiêu xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo, giảm nhẹ so với 6,57 triệu tấn của năm 2015.Năm 2016, VFA đặt mục tiêu xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo, giảm nhẹ so với 6,57 triệu tấn của năm 2015.

PHAN THỊ

Tin cùng chuyên mục