Sáng nay (10-4), tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã được tổ chức trọng thể. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã tới dự buổi lễ.
Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24-4-1906, trong một gia đình nhà nho ở Hà Tĩnh, một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí sớm tiếp thu đuợc những truyền thống tốt đẹp của quê hương và gia đình, sớm tham gia hoạt động cách mạng và trưởng thành nhanh chóng. Từ một thanh niên chí khí và nhiệt tình cách mạng, đồng chí đã trở thành chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất, giữ nhiều vị trí quan trọng trong tổ chức cho đến khi trở thành Tổng Bí thư của Đảng từ giữa năm 1936.
Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng xây dựng và phát triển đường lối cách mạng của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, phục hồi tổ chức Đảng, các đoàn thể quần chúng và phong trào cách mạng nước ta trước sự khủng bố ách liệt của kẻ thù, góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ và phát triển những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm và đường lối cách mạng của Đảng.
Nhiều tác phẩm do đồng chí viết đã trở thành những tác phẩm lý luận và chính trị có giá trị to lớn trong lịch sử Đảng ta. Tự nguyện dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng gian khổ, đồng chí sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh. Trước toà, nêu cao khí tiết của người cách mạng, bác lại lời cầu xin của trạng sư bào chữa, đồng chí đã khảng khái tuyên bố: "Tôi chẳng có gì phải tiếc. Nếu còn sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động".
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Diễn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đồng chí Hà Huy Tập ngã xuống với niềm vững tin vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng. Tinh thần Hà Huy Tập bất tử. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí sống mãi trong lịch sử và là tấm gương để các thế hệ cán bộ đảng viên kế tục noi theo.
(Theo VTV)