Lực lượng cứu trợ của LHQ đang hoạt động bên ngoài thị trấn Qamishli, trong khi một số khu vực khác thì không thể tới được vì tình hình chiến sự căng thẳng.
Người phát ngôn của Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO), ông Herve Verhoosel, cho biết khoảng 130.000 người sẽ được nhận lương thực vì nhiều chuyến hàng cứu trợ lần lượt được chuyển đi.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), bạo lực leo thang khiến ít nhất 70.000 trẻ em phải ly tán gia đình và khoảng 170.000 trẻ em cần hỗ trợ nhân đạo.
Trong khi đó, phản ứng trước lệnh trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ không bao giờ tuyên bố ngừng bắn ở khu vực Đông Bắc Syria.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bất bình đẳng bóng râm
-
Thảo luận về nhân quyền ở Triều Tiên sẽ làm gia tăng căng thẳng
-
Nhật Bản thông qua gói kích thích kinh tế gần 240 tỷ USD
-
Quốc hội Australia điều tra tin giả
-
Huawei kiện Chính phủ Mỹ vì lệnh cấm mới
-
Lầu Năm góc bác tin đưa quân đến Trung Đông
-
SNG và kế hoạch di cư mới của IS
-
Hạ viện Mỹ công bố dự thảo báo cáo luận tội tổng thống
-
Đại hội đồng LHQ thông qua 4 nghị quyết ủng hộ Palestine
-
Malaysia khởi động Năm APEC 2020