Liên hiệp quốc kêu gọi Taliban ngừng lệnh cấm nhân viên cứu trợ nữ

Đa số thành viên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc lên tiếng kêu gọi những người cầm quyền Taliban ở Afghanistan lập tức đảo ngược các hạn chế đối với trẻ em gái và phụ nữ, trong đó có cả lệnh cấm mới nhất đối với phụ nữ làm việc cho các tổ chức viện trợ.
Phụ nữ Afghanistan di chuyển trên đường phố tại Kabul. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Phụ nữ Afghanistan di chuyển trên đường phố tại Kabul. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo AP, tuyên bố chung của 11 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cho biết, các nữ nhân viên cứu trợ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tình hình nhân đạo khẩn cấp của Afghanistan vì họ hỗ trợ để cứu sống phụ nữ và trẻ em gái khi nam giới không thể tiếp cận được.

Theo đặc phái viên của Liên hiệp quốc tại Afghanistan, bà Roza Otunbayeva, những hạn chế của Taliban đối với phụ nữ và trẻ em gái vi phạm các quyền cơ bản của con người, mâu thuẫn với những đảm bảo về vai trò của phụ nữ mà Taliban đưa ra trước khi nắm quyền.

Tin cùng chuyên mục