Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 - Phim truyện nhựa không có Bông sen vàng

Các giải thưởng chính
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 - Phim truyện nhựa không có Bông sen vàng

(SGGP).– Tối qua 17-12, lễ trao giải và bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 đã diễn ra tại Nhà hát Sao Mai (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) trong không khí tưng bừng với sự có mặt của đông đảo các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh.

Đến dự có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17.

Trao giải Bông sen bạc cho đại diện 3 phim Mùi cỏ cháy, Vũ điệu đam mê, Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt.

Trao giải Bông sen bạc cho đại diện 3 phim Mùi cỏ cháy, Vũ điệu đam mê, Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt.

Tổng cộng có 108 tác phẩm dự thi cho 5 thể loại: Phim truyện nhựa (17 bộ phim); phim truyện video (5 phim); phim tài liệu nhựa (10 phim); phim tài liệu video (52 phim); phim khoa học (8 phim); phim hoạt hình (16 phim). Kết quả, năm nay không có Bông sen vàng cho thể loại phim truyện nhựa (xem bảng bên dưới).

Cũng trong sáng 17-12, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì hội thảo: “Điện ảnh Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”. Các tham luận đều nhấn mạnh đến việc đào tạo, xây dựng một đội ngũ làm nghề đủ tài năng, kinh nghiệm trong quản lý lẫn trong sáng tác. Bộ trưởng ghi nhận từng ý kiến và khẳng định Bộ VH-TT-DL cùng với Cục Điện ảnh luôn hỗ trợ tối ta cho sự phát triển của điện ảnh nước nhà. Giải pháp trước mắt, sẽ thành lập Hội đồng tư vấn điện ảnh gồm những nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch uy tín. Ngay khi kết thúc buổi hội thảo, Quỹ hỗ trợ điện ảnh Việt Nam đã được thành lập với sự ủng hộ của một số cá nhân, đơn vị như: Tỉnh Phú Yên, Hãng phim Thiên Ngân (Galaxy), Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Hãng phim truyện Việt Nam, Hãng phim Lý Huỳnh với số tiền đóng góp gần 250 triệu đồng.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 sẽ diễn ra tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Các giải thưởng chính

  • Phim truyện nhựa:

- Bông sen vàng: Không có.

- Bông sen bạc: Mùi cỏ cháy, Vũ điệu đam mê, Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt

- Giải Ban giám khảo: Tâm hồn mẹ, Cánh đồng bất tận và Long Thành cầm giả ca.

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Vũ Ngọc Đãng (Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt).

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Quách Ngọc Ngoan (Long Thành cầm giả ca).

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Nguyễn Mỹ Hạnh (Vũ điệu đam mê) và Ninh Dương Lan Ngọc (Cánh đồng bất tận).

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Phương Thanh (Những nụ hôn rực rỡ) và Lê Khánh (Cô dâu đại chiến).

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hồ Vĩnh Khoa (Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt).

- Biên kịch xuất sắc nhất: Hoàng Nhuận Cầm (Mùi cỏ cháy).

- Quay phim xuất sắc nhất: Nguyễn Nam (Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt) và K’Linh (Cô dâu đại chiến).

- Họa sĩ thiết kế xuất sắc nhất: Nguyễn Trung Phan và Nguyễn Mạnh Đức (Long Thành cầm giả ca).

- Âm nhạc xuất sắc nhất: Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và Huy Tuấn (Những nụ hôn rực rỡ)

- Thiết kế âm thanh: Bành Bắc Hải (Vũ điệu đam mê).

  • Phim truyện video:

- Không có giải Bông sen vàng và Bông sen bạc.

- Giải Ban giám khảo: Phim Rượu cần đêm mưa và Vũ khúc ánh trăng.

- Giải đạo diễn trẻ triển vọng do Hội Điện ảnh VN trao tặng cho đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (Những nụ hôn rực rỡ).

  • Thể loại phim hoạt hình:

- Bông sen vàng: Chiếc lá.

- Bông sen bạc: Người con của rồng và Quái vật hồ sen.

- Giải thưởng Ban giám khảo: Giấc mơ Loa Thành và Vũ điệu ánh sáng.

Đạo diễn xuất sắc nhất: Phạm Hồng Sơn (Chiếc lá, Hãng phim hoạt hình VN).

  • Phim tài liệu khoa học:

- Bông sen vàng: Bướm – Côn trùng cánh vẩy.

- Bông sen bạc: Rừng Cà Mau kể chuyện (Hãng phim Khoa học và tài liệu Trung ương).

- Giải Ban giám khảo: Gầm ghì trắng (Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam).

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Trịnh Quang Tùng và Bùi Thị Phương Thảo (Bướm – Côn trùng cánh vẩy, Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương).

  • Phim tài liệu nhựa:

- Bông sen vàng: Hoàng Sa trong lòng Tổ quốc (Hãng phim Điện ảnh Quân đội Nhân dân).

- Bông sen bạc: Sóng nhà giàn (Hãng phim Điện ảnh QĐND) và Người thắp lửa (Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương).

- Giải Ban giám khảo: Gươm đàn Thăng Long và Từ Thác Bà đến Sơn La.

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Lưu Quỳ (Hoàng Sa trong lòng Tổ quốc).

  • Phim tài liệu video:

- Bông sen vàng: Hồ Chí Minh – Cội nguồn cảm hứng sáng tạo (Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu).

- Bông sen bạc: Chuyện ông hội đồng và Bạn thờ ơ với nó (Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương.

- Giải Ban giám khảo: Thả một bè lao (Công ty TNHH một thành viên Giải Phóng) và Xe ôm (Hãng phim Xanh).

Như Hoa

Tin cùng chuyên mục