Lốc xoáy, sập xưởng gỗ, 3 người thiệt mạng, 20 người bị thương

Trận lốc xoáy đến bất ngờ làm sập 1 xưởng gỗ đang có khoảng 100 công nhân làm việc, khiến 3 người bị thiệt mạng, 18 người bị thương phải đưa cấp cứu. May mắn, nhiều người kịp thoát ra ngoài. 

Sau nhiều ngày nắng nóng kỷ lục, vào khoảng 18 giờ 30 tối 10-6, một trận lốc xoáy đã xuất hiện tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Xưởng gỗ Kiều Thi bị sập trong trận lốc xoáy tối 10-6. Ảnh theo Báo Nhân Dân

Trận lốc xoáy đã thổi bay, đánh sập 1 xưởng gỗ của Công ty gỗ Kiều Thi Junma ở xã Trung Mỹ. Vào thời điểm thiên tai xảy ra, trong xưởng gỗ vẫn đang có nhiều công nhân làm việc. 

Theo ông Trương Văn Đào, Chủ tịch UBND xã Trung Mỹ, trận lốc kèm mưa dông đã làm 3 người tử vong, khoảng 20 người khác bị thương phải đi cấp cứu.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đến 22 giờ đêm 10-6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận 18 nạn nhân của vụ tai nạn này. 

Hình ảnh trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra tại xã Trung Mỹ (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) chiều tối 10-6 được người dân quay lại

Đại tá Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khi xuất hiện lốc xoáy, trong khu nhà xưởng của công ty này có hơn 100 công nhân đang làm việc nhưng ngay lập tức phần lớn công nhân kịp thoát ra ngoài. Sự việc xảy ra đúng lúc mưa lớn nên gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường và cứu chữa nạn nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có mặt tại hiện trường thăm hỏi các nạn nhân và chỉ đạo cứu hộ cứu nạn. Ảnh theo Báo Nhân Dân

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đêm 10-6, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. 

Đến 21 giờ cùng ngày, sau khi rà soát toàn bộ hiện trường, không còn phát hiện thêm nạn nhân nào. 

Tin cùng chuyên mục