6 tháng đầu năm 2009

Lương tăng cao hơn lạm phát

(SGGP). – Những số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009 được Bộ Kế hoạch - Đầu tư công bố ngày 1-7 được đánh giá là kết quả của sự phấn đấu quyết liệt và là một thành công lớn, chứng tỏ nền kinh tế nước ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của sự suy giảm tốc độ tăng trưởng, chứng tỏ nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế cùng với các chính sách đề ra đã phát huy hiệu quả tích cực.

Theo báo cáo của Bộ KH-ĐT, quý 1-2009, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước ta chỉ đạt 3,1% và là quý có tốc độ tăng thấp nhất trong những năm gần đây, nhưng ước tính quý 2-2009, GDP tăng 4,5%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2009, GDP tăng 3,9% so với 6 tháng đầu năm 2008.

Mức lạm phát 6 tháng đầu năm được coi là không cao, nếu so với giá bình quân 6 tháng đầu năm 2008 thì CPI 6 tháng đầu năm nay đã tăng 10,27%. Trong khi đó, thu nhập của người lao động làm công ăn lương tiếp tục được cải thiện. Từ 1-5-2009, mức lương tối thiểu của người lao động tăng từ 540.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng (tăng 20%). Tính chung, thu nhập bình quân một tháng của lao động khu vực Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2009 đạt 2.795.800 đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2008.

Tuy nhiên, giá của nhiều mặt hàng đã đứng ở mức cao, đang gây trở ngại lớn đối với phát triển sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống các tầng lớp dân cư, đặc biệt là những người thu nhập thấp và các hộ nghèo.

Anh Thư

Tin cùng chuyên mục