Ngày 25-5, Sở GT-CC TPHCM đã có văn bản gửi UBND TPHCM và các quận 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận báo cáo về tình hình một số người điều khiển xe khách mang biển số của thành phố thuộc các HTX Vận tải và du lịch Cửu Long, HTX Xe khách liên tỉnh và du lịch miền Đông, HTX Vận tải dịch vụ và du lịch Sài Gòn đang tham gia khai thác tuyến TPHCM (Bến xe Miền Đông) – Qui Nhơn tham gia đoàn khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự tại TP Qui Nhơn.
Sở yêu cầu các xã viên đưa số xe khách này vào bến xe Qui Nhơn, tiếp tục hoạt động khai thác tuyến; không giao xe cho người khác cũng như không để lôi kéo tham gia đoàn khiếu kiện… để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
Nguyên nhân là do các xe khách của TP bị một số doanh nghiệp vận tải của Bình Định lôi kéo vào vụ tranh chấp với doanh nghiệp Thuận Thảo mặc dù Sở GT-VT tỉnh Bình Định ngày 23-5-2006, đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ GT-VT và của UBND tỉnh Bình Định cho doanh nghiệp Thuận Thảo được tiếp tục thực hiện khai thác xe chất lượng cao loại 45 ghế xuất bến mỗi ngày 2 chuyến lúc 7g và 16g hàng ngày tại bến xe Qui Nhơn.
Đây là một văn bản hợp lý, hợp tình của tỉnh Bình Định nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp vận tải hành khách kinh doanh đúng luật đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người dân đi lại trên tuyến đường TPHCM – Bình Định bằng loại xe chất lượng cao 45 chỗ ngồi.
Cách phản ứng thái quá và thiếu tôn trọng luật pháp của một số chủ xe Bình Định đã làm chính người dân Bình Định bất bình và buộc hàng chục cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương phải lên tiếng.
V.P.