Một tàu đánh cá của ngư dân Hà Tĩnh bị chìm

Khoảng 5 giờ sáng 2-12, tàu cá công suất 360 CV của ông Nguyễn X. Q. (trú tại thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) trong khi đang neo đậu tại khu vực bến cá Cồn Gò, xã Cẩm Nhượng thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm.
Hiện trường tàu cá bị chìm
Hiện trường tàu cá bị chìm

Rất may, vào thời điểm tàu bị sóng đánh chìm, không có ngư dân nào ở lại trên tàu. Tuy nhiên, vụ chìm tàu đã gây thiệt hại lớn về tài sản cho chủ phương tiện, ước tính ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã nhanh chóng cắt cử lực lượng có mặt tại hiện trường cùng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai các phương án ứng cứu tàu bị nạn.

Công tác trục vớt tàu cá bị chìm đang gặp khó khăn do thời tiết ở khu vực biển Cẩm Nhượng không thuận lợi, có sóng to, gió lớn.

Tin cùng chuyên mục